Lớp phủ đặc biệt biến tàu ngầm Kilo thành… "cá voi"

Thiện Trí |

Các tàu ngầm hạt nhân lớp Borei, Yasen và tàu ngầm diesel-điện lớp Varshavyanka (hay Kilo) sẽ được phủ lớp cao su hấp thụ tiếng ồn đời mới.

Theo tờ Rossiiskya Gazeta, lớp phủ này sẽ khiến đối phương khó phân biệt các tàu ngầm với cá voi và cá kình.

 "Nhờ thiết kế đặc biệt, chúng hấp thụ hiệu quả tiếng ồn ở các tần số và độ sâu khác nhau, giúp tàu ngầm khó bị phát hiện" - ông Alexander Lishits, giám đốc điều hành Hiệp hội sản xuất Cheboksary (đơn vị phát triển lớp phủ hấp thụ tiếng ồn) cho hay.

Văn phòng Báo chí Công ty sản xuất vũ khí Techmash trực thuộc Tập đoàn  Rostec cho biết, công ty này đã nhận được hợp đồng sản xuất lớp phủ cao su mới cho các tàu ngầm lớp Borei, Yasen và Varshayanka trong 5 năm tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại