Lời thú tội giật mình của người làm hành phi thơm lừng cho vào xôi, bún riêu, đánh đa cua

Mai Trần (Ghi theo ANTV) |

Những loại hành phi kém chất lượng với giá từ 70.000 – 80.000/ kg thậm chí là 30.000/ kg vẫn được bày bán công khai. Hành phi này thường được trộn bột, khoai tây, hành tây...

Những loại hành phi kém chất lượng với giá từ 70.000 – 80.000/ kg thậm chí là 30.000/ kg vẫn đang được bày bán công khai trên thị trường. 

Để tìm hiểu rõ quy trình làm ra những loại hành phi này diễn ra như thế nào, nhóm phóng viên đã tìm đến một cơ sở sản xuất các loại hành phi bán buôn tại Thanh Trì – Hà Nội. Tại đây, sự thật về những loại hành phi kém chất lượng đã được phơi bày.

Hành phi là sản phẩm rất được ưa chuộng tại nhiều các quán ăn vỉa hè bởi giá thành rẻ cũng như sự tiện lợi mà nó mang lại. Tuy nhiên, cũng chính bởi giá thành vô cùng rẻ mà người tiêu dùng ít khi quan tâm đến chất lượng của những sản phẩm này.

Khi hỏi chị Ngyễn Thị Thùy (Thường Tín – Hà Nội) - một tiểu thương bán hàng về việc sử dụng hành phi có sẵn thì nhận được câu trả lời: "Cô tự làm hành này, cô làm để dùng chứ không làm để bán".

Khi hỏi về tiêu chuẩn chọn hành phi của các tiểu thương thì nhận được câu trả lời khá chung chung:

Chị Nguyễn Thị Hào – (Thường Tín - Hà Nội) nói: "Người ta đưa đến, mình cũng chẳng để ý tiêu chí nào. Người ta đưa đến thì mình bán thôi".

Chị Nguyễn Thị Thùy cho biết thêm: "Hành ta phi có màu vàng, dai, hành kia phi trắng, giòn tan".

Tại chợ Đồng Xuân hành phi được bày bán khá nhiều. Khi phóng viên tiếp cận và tìm hiểu về các loại hành phi được bày bán tại đây, chẳng khó khăn gì trong việc tìm mua. Người bán nhanh chóng đưa ra cho phóng viên mức giá cũng như việc sử dụng rộng rãi của mặt hàng này.

Một chủ cửa hàng hành khô cho hay: "Hành khô này là 75. Khách hàng toàn mua 75 thôi. Bánh đa cua, xôi, bún riêu mua đều 75 hết".

Khi tỏ ý hành phi tại đây bán giá đắt hơn, bà chủ nhanh chóng đưa ra những lời khẳng định về giá, kèm theo đó là chia sẻ về loại hành phi được pha trộn: "Chị chẳng bao giờ bán cho ai 70 cả. Nhà hàng lấy 20 cân, đóng đi Trung Quốc 2 tạ, chị còn không bớt. 

Trộn đấy mà em bán xôi thì lộ hết, trộn hành tây. Em mà trộn cái đấy em phải bán hàng nước như bún riêu, bánh đa cua ấy, chứ bán xôi nó sẽ lộ".

Tiếp tục tìm đến một cửa hàng khác vẫn trong vai người muốn tìm mua hành phi về để mở quán xôi. Tại đây chúng tôi còn mua được loại hành phi chỉ còn giá 30.000/ kg.

Chị chủ cửa hàng vô tư nói: "Một cân là 30.000/ kg. Cái này lấy đâu ra hành, 30.000 nó chỉ là khoai thôi".

Lời khẳng định vô tư từ phía bà chủ quán càng khiến phóng viên nghi ngờ hơn về chất lượng của loại sản phẩm này. Tiếp tục cuộc hành trình, phóng viên tìm đến cơ sở làm hành phi tại Thanh Trì, Hà Nội. Ngay trong cơ sở là sự hỗn loạn của những người công nhân đang chế biến và đóng gói các sản phẩm hành phi.

Những người công nhân nhanh tay tại đây tiến hành bốc và cân hành ngay trên nền nhà. Những loại máy móc để chế biến hành phi đều đã cáu bẩn. Đây chính là nguyên liệu đầu vào để chế biến ra những loại thành phi thành phẩm.

Chủ cơ sở báo giá sản phẩm: "Cô bán 80 là loại đại trà, 90, 100 là hành ta không. Cái 80 thì nó cũng chỉ lẫn hành tây ít thôi. Lấy hành 70 hoặc rẻ nữa thì phải phi hành tây riêng xong trộn. Còn bây giờ trộn ít thì phi chung. Những người đi chợ vẫn lấy về buôn. Hai cân hành ta kia trộn 1 cân hành tây vào".

Trong quy trình chế biến hành phi thì nguyên liệu đầu vào là quan trọng nhất. Nhưng khi phóng viên hỏi về cách thức trộn các loại bột vào hành phi thì phóng viên nhận được câu trả lời khó chịu từ phía chủ cơ sở:

"Bây giờ cháu hỏi thế thì biết đằng nào, 70 nó phải có bột. Rõ ràng hàng rẻ nó phải không bằng hàng đắt. Có phải pha chứ, pha bao giờ nó mới có lãi được chứ. Hàng 100 có pha bột, nhưng không đáng kể".

Chị Nguyễn Thị Thùy (Hà Nội ) cho hay: "Nó trộn bột chiên giòn rồi cho vào phi, hành phi lên giòn tan, bán rẻ lắm. Trẻ ăn vào là mắc bệnh ung thư".

PGS. TS. Trần Đáng – Nguyên Cục trưởng Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế chia sẻ: "Bản thân dầu phi lên ở nhiệt độ cao biến thành hợp chất gây ung thư. Chất bột từ khoai khi chế biến ở nhiệt độ cao sẽ tạo ra những hợp chất gây ung thư ví dụ như Acrylamide - một trong những chất gây ung thư đã được khoa học công nhận.

Đây cái là tổn thương nguy hiểm nhất tới sức khỏe người tiêu dùng khi dùng hành phi mà có trộn lẫn khoai vào".

Hàng ngày, một số lượng lớn hành phi đang được tiêu thụ tràn lan trên thị trường. Quy trình chế biến mất vệ sinh cộng, việc pha tạp các loại bột cũng như khoai tây vào tăng trọng lượng là nguy cơ lớn mang theo mầm mống bệnh tật, ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng.

Hành phi được bày bán tràn lan trên thị trường, không chỉ là những nguồn hàng không rõ nguồn gốc, những hành phi tại đây còn được pha thêm bột. Với những cơ sở như vậy rất cần sự vào cuộc của các cơ quan quản lý.

Mời quý vị xem video cụ thể:

Lời thú tội giật mình của những chủ lò phi hành khô

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại