Lời cảnh báo đặc biệt về Mỹ mà Triều Tiên vừa gửi tới Hàn Quốc là gì?

Minh Thu |

Hôm nay (27/4), Triều Tiên kêu gọi Hàn Quốc 'phớt lờ áp lực từ phía Mỹ' để tiến tới xây dựng mối quan hệ hợp tác liên Triều.

Yonhap đưa tin, thông điệp đặc biệt này được Ủy ban Tái thống nhất Hòa bình Triều Tiên công bố nhân sự kiện Hàn – Triều tổ chức kỷ niệm lần thứ nhất sự kiện thượng đỉnh Bàn Môn Điếm lịch sử diễn ra vào ngày 27/4/2018.

Theo Ủy ban Tái thống nhất Hòa bình Triều Tiên - cơ quan chuyên trách xử lý các vấn đề hàng ngày giữa Bình Nhưỡng và Seoul, Mỹ vẫn tiếp tục gây sức ép với Hàn Quốc và đưa ra yêu cầu mối quan hệ liên Triều không được tiến nhanh hơn so với quan hệ giữa Washington với Triều Tiên.

“Một điều kiện an ninh quan trọng đang được xây dựng, nhưng có thể sẽ lại quay trở lại như xưa, thời điểm bầu không khí đe dọa nguy cơ chiến tranh rất nặng nề”, Ủy ban Tái thống nhất Hòa bình Triều Tiên nhấn mạnh.

Do đó, Ủy ban Tái thống nhất Hòa bình Triều Tiên hối thúc Chính phủ Hàn Quốc cần tìm kiếm “những biện pháp chủ động hơn” nhằm duy trì sự phát triển bền vững của mối quan hệ liên Triều và tái thống nhất hòa bình.

Trong bài tuyên bố khá dài, Ủy ban Tái thống nhất Hòa bình Triều Tiên cũng đã liệt kê những kết quả đạt được sau các cuộc họp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Hai nhà lãnh đạo Hàn – Triều gặp mặt lần đầu tiên là vào năm 2018 trong cuộc họp ở Bàn Môn Điếm, ngôi làng đình chiến nằm trong khu vực phi quân sự (DMZ). Cùng năm, Tổng thống Moon và Chủ tịch Kim còn có thêm hai cuộc gặp thượng đỉnh khác.

Hai bên đã thống nhất ký kết các thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng quân sự và xây dựng lòng tin song phương. Thậm chí, Chủ tịch Kim Jong-un còn nhấn mạnh cam kết tiến tới giải trừ hạt nhân hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiê n .

Hồi đầu tuần, Ủy ban Tái thống nhất Hòa bình Triều Tiên cũng đã lên tiếng chỉ trích việc Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận không quân cùng quân đội Mỹ. Theo cơ quan Triều Tiên, đây là hành động “trực tiếp thách thức những kết quả đạt được từ Tuyên bố Bàn Môn Điếm lịch sử ngày 27/4 và Tuyên bố chung Bình Nhưỡng hồi tháng Chín” cũng như vi phạm các thỏa thuận quân sự giữa quân đội Hàn – Triều.

Tương lai của các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều đang vô cùng bấp bênh kể từ sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai diễn ra hồi tháng Hai ở Hà Nội kết thúc mà Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un không ký kết được bất cứ thỏa thuận nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại