Loạt bí ẩn "đánh đố" giới khoa học của "vật thể" 10.000 năm tuổi ở Canada

Cẩm Mai |

Công trính bí ẩn 10.000 năm tuổi nằm dưới hồ MacDonald được nhiều người coi là bằng chứng rõ ràng của nền văn minh đã mất từ lâu trước Kỷ Băng hà cuối cùng.

Bằng chứng về các nền văn minh cổ đại đã mất được phát hiện khắp nơi trên thế giới. Các thợ lặn tham gia chương trình tàu ngầm trong Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hoang dã Haliburton, đã phát hiện ra những công trình xây dựng bí ẩn dưới hồ MacDonald ở Ontario, Canada ở độ sâu 12,19m.

Loạt bí ẩn đánh đố giới khoa học của vật thể 10.000 năm tuổi ở Canada - Ảnh 1.

Hồ MacDonald ở Ontario, Canada.

Mới đầu, các nhà nghiên cứu cho rằng những công trình xây dựng hình thù kỳ lạ này là phiên bản xây dựng phức tạp trên cạn bị sông băng cuốn xuống nước cách đây hàng ngàn năm và thả xuống vị trí đó vào cuối Kỷ Băng hà cuối cùng.

Tuy nhiên, mọi suy đoán đã thay đổi khi thợ lặn xem xét chi tiết hơn. Một số nhà khoa học và địa chất nghiên cứu tình trạng đá của công trình đá này đã kết luận rằng: Công trình xây dựng gồm 7 tảng đá khổng lồ là do con người tạo tác, không phải do thiên nhiên.

Để tìm hiểu công trình xây dựng đã tồn tại đến ngày nay như thế nào, các chuyên gia đã dùng thuật toán tính những con số lẻ của 7 tảng đá lớn đặt trên mỗi kết cấu xây dựng tạo thành công trình hoàn hảo.

Những con số không biết nói dối và những người tính toán thấy có đến 4 tảng đá tạo thành mỗi kết cấu xây dựng tự nhiên đến khó tin. Con số lẻ của 7 tảng đá lớn được đặt để thật hoàn hảo.

Loạt bí ẩn đánh đố giới khoa học của vật thể 10.000 năm tuổi ở Canada - Ảnh 2.

Mỗi kết cấu xây dựng dưới hồ là 1 tảng đá khổng lồ đặt lên trên 2 tảng đá nhỏ.

Sau khi loại bỏ đi hàng loạt giả thuyết thì đây là sự cấu thành tự nhiên. Các nhà nghiên cứu đã tìm kiếm dấu ấn của công cụ được sử dụng, hình ảnh trang trí hoặc sự can thiệp của con người.

Các nhà nghiên cứu đã thấy lớp trầm tích bao bọc bề mặt cho thấy con người không động vào từ lâu. Công trình xây dựng làm nảy sinh những câu hỏi: Người xây dựng bí ẩn là ai?

Chuyện gì đã xảy ra với họ? Họ làm thế nào để khai thác và vận chuyển được những tảng đá lớn như thế xuống hồ?

Nhiều khách tham quan rừng Haliburton đã thấy những ụ đá cân bằng và diện mạo thu hút. bề mặt trên cùng phiến đá thật hoàn hảo và có nhiều điểm tương đồng với công trình đá dưới hồ MacDonald và Bắc Cực.

Các nhà nghiên cứu đã thấy bằng chứng phía đông Bắc Mỹ đã từng bị khô hạn và lũ lụt vào khoảng năm 9000 đến 7000 trước CN.

Các chuyên gia nhận thấy khu vực này xưa kia bị hạn hán mực nước hồ Great Lakes thấp hơn 50m. Những hồ trên đất liền như hồ McDonald cũng bị tình trạng tương tự.

Một trong những câu hỏi hóc búa nhất còn tồn tại là: Vì sao người dân thuộc nền văn minh cổ đại trong khu vực lại xây nên công trình đó? vì sao họ giấu được điều bí ẩn đó?

Các nhà sinh học kết luận rằng, hồ MacDonald là nơi sinh sống cá hồi sông băng cổ đại đã sống sót qua một số đợt đóng băng và có những đặc điểm hiếm thấy.

Các chuyên gia cũng nhận thấy hồ Macdonald xưa kia là một phần trong hệ thống sông cổ đại có sông băng tan chảy dạng phễu suốt hàng thiên niên kỷ rồi đổ vào hồ Agassis ở phía nam.

Những khám phá đó là bằng chứng rõ ràng về trình độ kỹ thuật tiên tiến cách đây hàng vạn năm, nhưng họ cần nghiên cứu thêm.

Công trình này và những công trình cổ đại khác trên thế giới cho thấy chúng ta không được biết một giai đoạn lịch sự đã mất của nhân loại.

Nguồn: Ancient Code

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại