Loài chim lười nhất thế giới: Đẻ trứng trên cành cây, rơi vỡ đẻ quả khác

Long.J |

Vì một số lý do mà chúng ta bắt buộc phải... thông cảm cho loài chim đẻ trứng trên cành cây này.

Trừ con người ra, khi nhắc đến động vật lười biếng thì ta hay nghĩ đến con lười (sloth). Tuy nhiên, sự thật thì còn vô số loài khác lười hơn cả con lười! Loài chim dưới đây là một ví dụ điển hình.

Loài chim lười nhất thế giới: Đẻ trứng trên cành cây, rơi vỡ đẻ quả khác - Ảnh 1.

Nhàn trắng (tên khoa học: Gygis alba) là một loài chim biển nhỏ thuộc họ Nhàn, sinh sống chủ yếu ở các vùng biển nhiệt đới

Loài chim siêu lười này có cái tên nghe đã thấy không vất vả: Nhàn trắng.

Nhàn trắng (white tern) có tên khoa học là Gygis alba, là một loài chim biển nhỏ thuộc họ Nhàn, sinh sống chủ yếu ở các vùng biển nhiệt đới.

Nhàn trắng là loài chim nhỏ, lông toàn màu trắng với mỏ dài màu đen, gốc mỏ xanh, mắt nâu và một vòng lông đen hẹp ở xung quanh mắt, chân vàng.

Chúng phân bố rộng rãi khắp Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và còn làm tổ ở một số đảo thuộc Đại Tây Dương.

Đến mùa sinh sản, chim nhàn trắng tụ tập trên các đảo san hô, đẻ trứng và nuôi con ngay trên các cành cây mảnh hoặc các rìa đá nhọn khó tiếp cận. Thức ăn của chúng chủ yếu là cá nhỏ bắt dưới nước.

Loài chim lười nhất thế giới: Đẻ trứng trên cành cây, rơi vỡ đẻ quả khác - Ảnh 2.

Chim nhàn trắng rất nổi tiếng vì thói quen đẻ trứng ở những chạc cây mảnh khảnh, trơ trụi thay vì đẻ vào tổ

Đến đây thì bạn đã biết tại sao loài chim này tên là "nhàn" và bị gọi là "loài chim lười nhất thế giới" chưa?

Chim nhàn trắng rất nổi tiếng vì thói quen đẻ trứng ở những chạc cây mảnh khảnh, trơ trụi thay vì đẻ vào tổ (chỉ có nhàn trắng làm như vậy, các giống chim nhàn khác thường đẻ trên mặt đất).

Sau khi nghiên cứu, các nhà khoa học cho rằng chúng làm như vậy để tránh việc phải nuôi con của chim ký sinh (chỉ loài chim chuyên đẻ trứng vào tổ của chim khác).

Đó là một lý do, tuy nhiên làm vậy rất tai hại. Chỉ cần một cơn gió lớn là trứng hoặc chim non có thể rơi xuống đất và bỏ mạng.

Vì lý do này mà nhàn trắng cũng có cách thích nghi riêng: chim non mới nở đã có đôi chân rất phát triển, đủ để đu bám trên cành cây. Ngoài ra loài chim này cũng rất "chịu khó" đẻ, chỉ cần phát hiện quả trứng biến mất, chim nhàn trắng cái sẵn sàng đẻ thêm quả khác.

Chim nhàn trắng cũng rất thọ so với chim khác, người ta đã từng ghi nhận tuổi thọ lâu nhất của nhàn trắng là 17 năm.

Loài chim lười nhất thế giới: Đẻ trứng trên cành cây, rơi vỡ đẻ quả khác - Ảnh 3.

Loài chim này cũng rất "chịu khó" đẻ, chỉ cần phát hiện quả trứng biến mất, chim nhàn trắng cái sẵn sàng đẻ thêm quả khác

Loài chim lười nhất thế giới: Đẻ trứng trên cành cây, rơi vỡ đẻ quả khác - Ảnh 4.

Chim nhàn trắng nuôi con ngay trên cành cây

Loài chim lười nhất thế giới: Đẻ trứng trên cành cây, rơi vỡ đẻ quả khác - Ảnh 5.

Một con chim nhàn trắng đang ngồi trông trứng

Loài chim lười nhất thế giới: Đẻ trứng trên cành cây, rơi vỡ đẻ quả khác - Ảnh 6.

Chúng thường kẹp trứng hoặc con non vào giữa hai chân cho đỡ rơi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại