Lo sợ Mỹ đánh thuế ô tô, Nhật “xuống nước” trong đàm phán thương mại

Trung Mến |

Khả năng Mỹ áp thuế cao hơn với ô tô Nhật nếu trở thành hiện thực sẽ gây ra nhiều hệ quả vô cùng đau đớn với kinh tế Nhật.

Nhật đang sẵn sàng chờ đợi các cuộc đối thoại chính thức với phía Mỹ nhằm hướng đến thỏa thuận thương mại song phương, trong ngày thứ Ba, phía Nhật đã chính thức tuyên bố về quan điểm trên với hy vọng né tránh được kịch bản Mỹ tăng thuế với ô tô Nhật.

Khả năng Mỹ áp thuế cao hơn với ô tô Nhật nếu trở thành hiện thực sẽ gây ra nhiều hệ quả vô cùng đau đớn với kinh tế Nhật, theo khẳng định của Nikkei trong bài báo mới đây.

Sau cuộc gặp kéo dài 1 giờ đồng hồ với Đại diện Thương mại Mỹ, ông Robert Lighthizer, Bộ trưởng Kinh tế Nhật Toshimitsu Motegi đã chia sẻ về những diễn biến mới nhất trong quan hệ thương mại Mỹ - Nhật: “Chúng tôi đạt được thỏa thuận căn bản, ví như cách để thúc đẩy thương mại giữa 2 nước phát triển”.

Ông Motegi cho biết 2 bên đang đi đúng hướng và rằng các cuộc đối thoại hướng đến thương mại tự do, công bằng và tương hỗ sẽ vẫn tiếp diễn.

Ông Motegi tuy nhiên không nói thêm về chi tiết, ông chỉ cho biết mọi chuyện sẽ được công bố bởi Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp thượng đỉnh vào ngày thứ Tư.

Cho đến nay, Nhật đã không ngừng hối thúc Mỹ tái gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Tuy nhiên, đến hiện tại, Tokyo cũng đã sẵn sàng bàn thảo với phía Washington về thỏa thuận song phương ở thời điểm Washington đang sẵn sàng cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11/2018.

Các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Nhật trong tương lai dự kiến sẽ tập trung vào 3 mảng chính: ngành ô tô, tỷ giá ngoại tệ và nông nghiệp.

Phía Tokyo đưa ra điều kiện đầu tiên để có thể khởi động các vòng đàm phán với Mỹ: Mỹ không được đánh thuế 25% đối với sản phẩm ô tô nhập khẩu từ Nhật. Việc thuyết phục được phía Mỹ loại bỏ đi việc đánh thuế ô tô sẽ được coi như một chiến thắng quan trọng với Thủ tướng Abe.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại