Lộ mục tiêu Nga tấn công đầu tiên nếu chiến tranh tổng lực nổ ra

Lê Ngọc |

Chuyên gia quân sự Mỹ dự đoán mục tiêu đầu tiên mà Nga có thể sẽ tấn công nếu nổ ra chiến tranh tổng lực giữa Nga và NATO.

Trong trường hợp một cuộc chiến tranh tổng lực giữa Nga và NATO nổ ra, mục tiêu tấn công chính của tên lửa từ các tàu ngầm hạt nhân Yasen («Ясень» - dự án 08850) của Nga là thành phố cảng Bremerhaven ở Tây Bắc nước Đức, theo Andrew Metric - cựu chuyên gia Chương trình An ninh Quốc tế của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Washington (Mỹ).

Nằm ở bờ biển phía Bắc và là cảng chính, cảng quan trọng nhất ở châu Âu này có thể tiếp nhận xe quân sự hạng nặng từ Mỹ cho chiến trường châu Âu.

Bremerhaven dễ bị phong tỏa vì tàu tiếp cận cảng chỉ có thể đi qua hai cửa hẹp. Ngoài ra, đường sắt đi vào cảng cũng bắc qua hai chiếc cầu. Nếu người Nga làm cảng Bremerhaven tê liệt, Mỹ sẽ không thể sử dụng nó cho việc vận chuyển vũ khí, khí tài quân sự.

Tàu ngầm hạt nhân đa năng "Severodvinsk" của dự án 0885 được Hải quân Nga tiếp nhận năm 2014, hiện đây là tàu ngầm duy nhất của series này hoạt động. Tàu ngầm được vũ trang kết hợp tên lửa và ngư lôi, trong đó có hệ thống tên lửa Calibre-PL, độ lặn sâu tối đa của tàu 600m, tốc độ hành trình nổi 16 hải lý/giờ, tốc độ lặn 31 hải lý/giờ, thủy thủ đoàn 90 người.

Theo chuyên gia Metric, các cảng biển Rotterdam của Hà Lan và Antwerp của Bỉ do có kích thước lớn, ít khả năng bị vô hiệu hóa do các đòn tấn công điểm hơn.

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, các trung tâm đảm bảo hậu cần này không đối đầu với nguy hiểm, tuy nhiên, tình hình đã thay đổi, khi xuất hiện tên lửa có cánh có độ chính xác cao có thể phóng từ các vùng biển của Nga đến các mục tiêu ở lục địa châu Âu./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại