Lộ lý do HAGL bén duyên với thủ môn 4 năm chỉ thi đấu 16 trận

Hải Bình |

HLV Dương Minh Ninh chia sẻ nguyên nhân đội bóng phố Núi đi đến quyết định kết duyên với thủ môn Wieger Sietsma, người trong suốt 4 năm chỉ có vỏn vẹn 16 trận ra sân.

Liên tiếp trong hai ngày 15 và 16/01, HAGL đã tiến hành ký hợp đồng với hai thủ môn là Wieger Sietsma người Hà Lan và Phạm Hữu Nghĩa mùa rồi khoác áo Bình Phước và là cầu thủ xuất sắc nhất của đội bóng này tại giải hạng Nhất 2018.

Thông tin được người hâm mộ của đội bóng phố Núi quan tâm là việc thủ Wieger Sietsma trong 4 mùa giải gần nhất chỉ được ra sân 16 trận. Cụ thể, thủ thành sinh năm 1995 từng khoác áo các CLB ở châu Âu như SC Heerenveen (2015-2017) và Milton Keynes Dons (2017-2019).

Lý giải về việc này, HLV Dương Minh Ninh cho hay: "HAGL không bận tâm đến việc thủ môn Wieger Sietsma bốn năm qua được ra sân thi đấu quá ít. Điều khiến chúng tôi an tâm là việc cậu ta thể hiện được chuyên môn, sự chuyên nghiệp và khả năng thích nghi tốt với đội.

Chỉ có 1 tuần tập luyện và thử việc nhưng Wieger Sietsma đã cho thấy được khả năng làm chủ khung thành khá tốt của mình. Đặc biệt trong phòng ngự, cậu ta cũng thông tin và kết hợp với các trung vệ khá tốt. Được 3 ngày nghỉ, Wieger Sietsma lập tức quay về Hà Lan thu xếp đồ và quay lại Việt Nam để tiếp tục tập luyện. Tôi đánh giá cao sự chuyên nghiệp của cậu ta".

Lộ lý do HAGL bén duyên với thủ môn 4 năm chỉ thi đấu 16 trận - Ảnh 1.

Thủ môn Wieger Sietsma khi còn thi đấu tại Anh.

"Tại BTV Cup 2018, thủ môn Nikola Mirkovic chơi cũng tốt nhưng khả năng làm chủ bóng bổng và những pha không chiến của cậu ấy không tốt nên chúng tôi không thể tìm được tiếng nói chung", ông Ninh lý giải nguyên nhân HAGL không ký hợp đồng với thủ môn được định giá 12 tỷ đồng.

Ngoài Wieger Sietsma, sáng nay 16/01 CLB HAGL cũng vừa chiêu mộ thành công thủ môn Phạm Hữu Nghĩa. Tân binh nội thứ hai của HAGL mùa trước chơi cho Bình Phước và là cầu thủ xuất sắc nhất của đội bóng này. Được biết, hợp đồng của Hữu Nghĩa với đội chủ sân Pleiku có thời hạn 2 năm.

"Điểm mạnh của Hữu Nghĩa là khả năng bắt bóng và phát bóng bằng chân. Điều này khá phù hợp với triết lý chơi bóng của HAGL. Tôi hy vọng trong thời gian sớm nhất cả Hữu Nghĩa và Wieger Sietsma sẽ hòa nhập hơn nữa, cùng HAGL chinh chiến ở mùa giải 2019", HLV Dương Minh Ninh nhận xét về hai bản hợp đồng mới.

Chia sẻ kế hoạch của đội nhà trước khi nghỉ Tết Nguyên đán 2019, ông Ninh cho hay: "Hiện tại trong tay tôi chỉ còn 14 cầu thủ nên đội chủ yếu tập luyện ở Hàm Rồng. Kế hoạch trước Tết sẽ mời đội Bình Định lên đây thi đấu giao hữu 2 trận".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại