Lô hội + mật ong và chuyện vượt qua ung thư của PGS Đỗ Quốc Hùng

Tiểu Nhã |

Theo PGS Đỗ Quốc Hùng – Nguyên trưởng khoa C7 Viện Tim mạch Quốc gia, ông thường xuyên sử dụng lô hội và mật ong xay sinh tố để ăn giúp hỗ trợ điều trị ung thư.

Quên đi bệnh tật bằng kinh phật

Đầu năm 2012, khi phát hiện ra bệnh ung thư phổi ở giai đoạn cuối, PGS Đỗ Quốc Hùng không chút sợ hãi mà bình thản đón nhận "tin sét đánh ngang tai".

Bởi từng tiếp xúc với phút sinh tử của hàng ngàn bệnh nhân nên khi tin bệnh ung thư đến với mình, PGS Hùng không chút nào lo lắng. Có lẽ tâm lý bình thản đón nhận nó đã giúp ông chiến thắng được bệnh tật.

Sau hơn 4 năm điều trị ung thư phổi giai đoạn cuối, đến nay PGS Hùng vẫn khoẻ mạnh thậm chí ông còn hăng hái tham gia đi lên các tỉnh miền núi khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo.

Với vị bác sĩ này, bỏ đi âu lo, bỏ hết những trăn trở vui sống là bí kíp ông có thể giữ gìn được sức khoẻ, không cho bệnh ung thư tái phát.

Tại căn phòng làm việc nhỏ của mình ở trong viện tim mạch, hàng ngày PGS Hùng vẫn cần mẫn khám chữa bệnh cho các bệnh nhân tim mạch. Gần 40 năm làm bác sĩ lại từng là bệnh nhân nên ông hiểu sức khoẻ người bệnh quý giá như thế nào.

Gác hết suy tư, ông kể về hành trình điều trị bệnh ung thư của mình. Cũng giống như bao bệnh nhân ung thư khác, có lúc PGS Hùng bị tác dụng phụ của hoá chất "đánh gục".

Ông nói "tác dụng phụ của điều trị tây y thật sự kinh khủng, nó khiến con người ta nghĩ thà chết còn hơn". Chỉ từng đó thôi đã thấy nếu không có nghị lực phi thường thì không thể vượt qua nó.

Ông bắt đầu chiến đấu bằng cách tụng kinh. Có lẽ nhờ thế, ông quên hết các nỗi đau thể xác mà hướng con người ta tới một niềm tin tuyệt đối.

Lô hội + mật ong và chuyện vượt qua ung thư của PGS Đỗ Quốc Hùng - Ảnh 1.

Ông bảo "giống như các anh bộ đội ngày xưa có niềm tin chiến thắng bệnh tật thì sẽ chiến thắng nó". Và ông cũng trải qua nó như thế.

Lặng lẽ nhưng phi thường đây là điều mà trải qua cận kề sinh tử bệnh tật ông mới rút ra được. Chỉ có bình thản, tâm lý không bị giao động mới chiến thắng được tất cả.

Công thức lô hội + mật ong

Đối với PGS Hùng, nếu tây y càn quét sức khoẻ con người bởi tác dụng phụ thì thực phẩm và các loại nam dược chính là cán cân để ông lấy lại được thể lực sau mỗi đợt trị hoá chất.

PGS Hùng sử dụng các loại thảo dược quý như đông trùng hạ thảo, sâm ngọc linh, tam thất trong hỗ trợ sức khoẻ nhờ thế mà những cơn mệt mỏi do hoá chất cũng dần dần được cải thiện.

Là một bác sĩ tim mạch, PGS Hùng cũng tự tìm hiểu về các bài thuốc giúp hỗ trợ điều trị ung thư ví dụ như lô hội và mật ong.

PGS Hùng kể, ông đọc các tài liệu ở Ý từ 200 năm trước người ta đã dùng mật ong kết hợp với cây lô hội để uống tốt cho sức khoẻ, hỗ trợ bệnh ung thư.

Vì thế, PGS Hùng sử dụng mỗi ngày khoảng 30ml mật ong + lô hội xay nhuyễn bằng máy xay sinh tố. Ông dùng 10 ngày rồi lại nghỉ khoảng 1 tuần sau đó tiếp tục. Lá lô hội rửa sạch, gọt bỏ mép gai và sử dụng như bình thường.

Ngoài ra, theo PGS Hùng chanh và cam là hai trái cây không thể thiếu, ông còn ăn thêm bơ, mãng cầu …ăn nhiều rau xanh.

Các thực phẩm như thịt, ông ăn rất ít mà không ăn các loại thịt đỏ vì tế bào ung thư phát triển trong môi trường axit, thịt đỏ có tính axit vì thế nên hạn chế mà ăn các thực phẩm giàu tính kiềm đó là thịt các loại gia cầm, những con vật hai chân.

PGS Hùng tâm sự, ung thư là một căn bệnh của cơ thể, tâm trí và tinh thần. Một thái độ hoạt động và tích cực hơn sẽ giúp các bệnh nhân ung thư chiến đấu và sống còn.

"Giận dữ và không hiểu biết, không tha thứ sẽ đặt cơ thể vào tình trạng căng thẳng và một môi trường axit". Chính vì thế, mỗi người nên thả lỏng tâm hồn và yêu thương với một thái độ sống tích cực là rất có lợi cho sức khỏe. Học thư giãn và tận hưởng cuộc sống.

Giáo sư Đỗ Quốc Hùng chia sẻ về cách vượt qua ung thư của chính mình - Phần 1 (Clip: Soha.vn)

Giáo sư Đỗ Quốc Hùng chia sẻ về cách vượt qua ung thư của chính mình - Phần 2 (Clip: Soha.vn)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại