Lỡ hẹn đàn em Công Phượng, HLV Viettel bức xúc với công tác trọng tài

Hải Bình |

HLV Nguyễn Minh Tiến của U19 Viettel tỏ ra không hài lòng với công tác điều hành của tổ trọng tài trận đấu giữa U19 Đà Nẵng và Viettel.

Để cho U19 Đà Nẵng cầm chân với tỷ số hòa 1-1, U19 Viettel đánh mất cơ hội giành vé vào bán kết giải U19 Quốc gia 2019. Kết thúc trận đấu, HLV Nguyễn Minh Tiến của U19 Viettel khá bức xúc với công tác trọng tài.

"Trước trận đấu này, chúng tôi đã xác định tư tưởng từ yêu cầu của Ban tổ chức rằng: chúng ta nên chống hiện tượng thi đấu tiêu cực. Nếu không hài lòng về các quyết định của trọng tài, thấy ức chế với các tình huống bóng thì cứ phản hồi về Ban tổ chức. Chúng tôi làm theo luật được thôi, không đáng gì cả.

Thế nhưng, trận này trọng tài tiếp tục gây ức chế, cá nhân tôi bị áp lực rất lớn. Các cháu có chệch choạc trên sân. Các cầu thủ của tôi đã cố gắng hơn. Tất cả đã cố gắng vượt qua áp lực. Tuy nhiên, trọng tài đã gây ức chế cho các cầu thủ khiến họ thi đấu không đạt được như yêu cầu.

U19 Viettel chỉ biết làm lại từ đầu thôi, chúng tôi cũng cố gắng hết sức rồi, cần phải học tập và sửa chữa rất nhiều ở những giải đấu tương lai".

Lỡ hẹn đàn em Công Phượng, HLV Viettel bức xúc với công tác trọng tài - Ảnh 1.

U19 Viettel với nỗi buồn thất bại. Ảnh: Hòa Nguyễn.

Ở bên kia chiến tuyến, trợ lý HLV Nguyễn Đình Thuần cho biết: "Trận đấu hôm nay, U19 Đà Nẵng đã xác định rõ ràng, đây là sân chơi cho cầu thủ trẻ, chơi hết mình, không bắt tay bắt chân, phải xóa tan dư luận này nọ. Đá vì thương hiệu CLB mình, xây lại hình ảnh của tuyến trẻ.

Kết quả cuối cùng của trận này tôi nghĩ đã chính xác, phản ánh đúng cục diện trận đấu. Dự tính của Ban huấn luyện xác định vào đây thì 8 đội thực lực như nhau, mục tiêu đặt ra từng trận 1 thôi. Toàn đội trải qua hai trận đấu với An Giang và HAGL căng thẳng, thể lực đi xuống, hôm nay phong độ không được tốt lắm.

Các học trò của tôi đã chơi rất lăn xả, 3 cầu thủ có kỹ thuật tốt đều trưởng thành từ lò HAGL và cho chúng tôi mượn, họ chơi cá nhân và tư duy tương đối tốt. Trọng tài hôm nay bắt là tốt, rất công tâm".

Ở trận đấu cùng giờ diễn ra trên sân Pleiku, U19 HAGL đã đánh bại U19 An Giang 2-1. Với kết quả này, U19 Đà Nẵng giành ngôi đầu bảng A với 7 điểm, U19 HAGL giành ngôi nhì bảng với 6 điểm. Đây là hai đại diện của bảng A vào chơi bán kết.

Ngày mai 13/03, vòng chung kết giải U19 Quốc gia 2019 - báo Thanh Niên sẽ tiếp tục diễn ra hai trận đấu cùng giờ ở bảng B lúc 15h00 giữa U19 Hà Nội gặp U19 Becamex Bình Dương (sân Pleiku) và U19 SLNA gặp U19 Phú Yên (sân Hàm Rồng).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại