Tiết lộ: Cựu HLV tuyển Thái bị loại từ "vòng gửi xe" khi nộp đơn tới Ấn Độ

Đoàn Dự |

Ấn Độ vừa chọn được HLV mới và đấy là một cựu danh thủ tiếng tăm của Croatia. Trong khi đó, HLV Rajevac bị loại từ sớm.

Người được chọn làm HLV mới của ĐTQG Ấn Độ là ông Igor Stimac. Điểm nhấn của HLV 51 tuổi này là từng huấn luyện ĐTQG Croatia năm 2012/13, còn đâu là dẫn dắt các CLB nhỏ khác.

Khi còn thi đấu bóng đá, Igor Stimac chơi cho West Ham từ năm 1999 - 2001. Ông cũng "ăn cơm tuyển" Croatia từ năm 1990 - 2002, cùng đội nhà đứng hạng 3 tại World Cup 1998 và lọt vào Tứ kết Euro 1996.

Khi dẫn dắt CLB HNK Hajduk Split, HLV Igor Stimac có 1 chức vô địch giải VĐQG Croatia mùa 2004/05 và cũng mùa đó là Á quân ở Cúp Quốc gia.

Tiết lộ: Cựu HLV tuyển Thái bị loại từ vòng gửi xe khi nộp đơn tới Ấn Độ - Ảnh 1.

HLV Igor Stimac có những dấu ấn nhất định khi chuyển từ cầu thủ sang làm huấn luyện.

Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ngày 5/6, và gặp Ấn Độ hoặc Curacao ngày 8/6.

Có thể nói, sự nghiệp cầm quân của HLV Igor Stimac không quá ấn tượng nhưng cũng đầy tiềm năng. Vị chiến lược gia này chắc chắn sẽ là một đối thủ tiềm tàng đáng ngại cho thầy Park nếu phải đụng độ tại King's Cup.

Tất nhiên, được bổ nhiệm quá gần giải, ít có thời gian để làm quen với ĐTQG Ấn Độ sẽ là một bất lợi lớn cho HLV Igor Stimac.

Được biệt, Ấn Độ đã sàng lọc tới 250 bộ hồ sơ để chọn ra 4 ứng viên cuối cùng, trong đó không có cựu HLV Thái Lan Rajevac hay cựu HLV tuyển Pháp Raymond Domenech. Bốn HLV cuối cùng được Ấn Độ cân nhắc là Hakan Ericsson (Thụy Điển), Albert Roca (Tây Ban Nha), Igor Stimac (Croatia) và Lee Min Sung (Hàn Quốc).

Kết quả hình ảnh cho Rajevac

HLV Rajevac nộp đơn ứng cử vị trí HLV trưởng tuyển Ấn Độ nhưng không được lựa chọn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại