Lở đất kinh hoàng ở Ấn Độ, ít nhất 15 người chết

Phan Yến |

Mưa lớn gây nên vụ lở đất kinh hoàng chôn vùi một khu lều trại của người lao động tại một công trình ở miền bắc Ấn Độ khiến ít nhất 15 người thiệt mạng.


Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ lở đất

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ lở đất

ABC News hôm 22/4 đưa tin, Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm hai người mất tích ở miền núi Tawang, điểm du lịch ở bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ, cảnh sát Nabin Payeng cho biết.

Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy 15 thi thể nạn nhân. Ba công nhân may mắn thoát chết.

Ông Payeng nói thêm, khu vực xảy ra lở đất nằm ở độ cao 3.000 mét so với mực nước biển. Đây là nơi vừa hứng chịu đợt mưa lớn.

Lở đất thường xuyên xảy ra tại đây nhưng thường vào mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 9.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại