Lộ ảnh vũ khí mới trên khu trục hạm hiện đại nhất Trung Quốc

Ly Vy |

Một số bức ảnh được cư dân mạng Trung Quốc chia sẻ cho thấy dường như các tàu khu trục Type 052D tiếp theo của hải quân nước này sẽ được trang bị hệ thống phòng thủ mới.

Cụ thể ở đây là hệ thống phòng thủ tầm cực gần (CIWS) H/PJ-11, thay vì hệ thống H/PJ-12 với kích cỡ nhỏ hơn trên các tàu Type 052D đã hoàn thiện trước đó.

Hệ thống phòng thủ tầm cực gần (CIWS) H/PJ-12 với 7 nòng cỡ 30mm (đôi lúc gọi là Type 730 - định danh phiên bản xuất khẩu) đã được lắp đặt trên 4 tàu khu trục Type 052D đầu tiên trong biên chế Hải quân Trung Quốc (cũng như trên một số tàu đang được hoàn thiện).

Dự tính H/PJ-12 sẽ được các hệ thống CIWS H/PJ-11 (11 nòng cỡ 30mm, bản xuất khẩu định danh là Type 1130) thay thế trên khung thân tàu thứ 9 đang được đóng tại nhà máy Changxing Jiangnan gần Thượng Hải và khung thân tàu thứ 3 đang đóng tại nhà máy Dalian.

Lộ ảnh vũ khí mới trên khu trục hạm hiện đại nhất Trung Quốc - Ảnh 1.

Hình ảnh cho thấy hệ thống CIWS H/PJ-11 lắp đặt trên tàu khu trục Type 052D đang đóng tại nhà máy Changxing Jiangnan.

Lộ ảnh vũ khí mới trên khu trục hạm hiện đại nhất Trung Quốc - Ảnh 2.

Hệ thống CIWS H/PJ-11 lắp trên tàu sân bay Liêu Ninh.

Hệ thống H/PJ-11 có vẻ là bản nâng cấp của H/PJ-12. Nó được tăng cường tốc độ bắn (theo truyền thông Trung Quốc là 10.000 phát/phút). Loại CIWS này hiện đang được trang bị trên tàu sân bay Liêu Ninh và một số khinh hạm Type 054A mới.

Đài truyền hình Trung Quốc cho biết, sau các nghiên cứu và thử nghiệm, H/PJ-11 có khả năng bắn hạ tên lửa chống hạm bay ở tốc độ Mach 4 với tỷ lệ thành công là 96%.

Trung Quốc có thể còn tiến hành một số cải tiến và nâng cấp nữa trên các tàu khu trục Type 052D mới nhưng hiện tại vẫn chưa thể khẳng định được.

Lộ ảnh vũ khí mới trên khu trục hạm hiện đại nhất Trung Quốc - Ảnh 3.

Hệ thống CIWS H/PJ-12 hiện đang lắp trên tàu khu trục Type 052D.

Hiện tại có ít nhất 12 tàu khu trục Type 052D đang được đóng cho hải quân Trung Quốc, phần lớn trong số này (80%) được thi công tại nhà máy Changxing Jiangnan gần Thượng Hải, số còn lại đóng tại nhà máy Dalian. Hải quân Trung Quốc vừa biên chế chiếc thứ 4 cho Hạm đội Nam Hải.

Type 052D là lớp tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường thế hệ mới nhất của Hải quân Trung Quốc. Nó được thiết kế dựa trên tàu khu trục Type 052C và có vẻ sử dụng chung khung thân với mẫu tàu cũ.

Tuy nhiên, Type 052D kết hợp nhiều cải tiến về thiết kế cũng như thiết bị và vũ khí. Lớp tàu thế hệ mới này được cho là ứng viên ngang tầm với các tàu khu trục AEGIS của Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại