LMHT: Thêm một drama bán độ cực nóng bị phát hiện ngay trước thềm MSI 2019

PHỤNG HIẾU |

Trong khi khán giả thế giới sôi sục vì MSI 2019 thì ở Trung Quốc, cộng đồng LMHT lại tiếp tục rúng động với vụ bán độ lớn thứ 2 trong tháng 4/2019.

Không lâu sau khi Dragon Gate ở Đài Loan bị Riot Games trục xuất khỏi giải đấu vì bán độ, đến lượt Rogue Warriors Shark của giải hạng 2 Trung Quốc "nhúng chàm".

Theo VPesports, 3 thành viên của Rogue Warriors Shark bị cáo cuộc dàn xếp tỉ số lần lượt là Jie “Caocao” Ren, Kangjian ”Zhanzhao” Liao và Zhanhong “FengXian” Liu. Họ được hỗ trợ bởi Tao“XiaoYao”Xie, người đang chơi cho đội một Rogue Warriors.

Toàn bộ 4 thành viên kể trên của Rogue Warriors sẽ bị cấm tham dự mọi giải đấu Liên Minh Huyền Thoại trong vòng 18 tháng tới. Chưa dừng lại ở đó, HLV của RWS, ông Ye “ShiMing” Sheng-Liao và quản lý Haokao Li đã bị cảnh cáo vì tội không thể kiểm soát game thủ.

LMHT: Thêm một drama bán độ cực nóng bị phát hiện ngay trước thềm MSI 2019 - Ảnh 1.

Caocao (giữa) bị nghi ngờ là người cầm đầu nhóm game thủ bán độ ở RWS.

Vì 3 game thủ bị cấm thi đấu, RWS hiện chỉ còn đúng 4 thành viên trong đội hình, đồng nghĩa với việc họ đã chính thức bị loại khỏi vòng LDL Spring Playoffs. "Hiện tại thị trường chuyển nhượng đã đóng cửa nên RWS không thể bổ sung thêm nhân sự. Theo điều 4.1.3 và 9.6.10, họ không đủ điều kiện tham dự vòng playoffs sắp tới", trích thông báo của Riot Games.

RWS giành được suất tham dự vòng playoffs nhờ vị trí thứ 3 trong chiến dịch vòng bảng. Theo kế hoạch, họ sẽ đối đầu với TS Gaming hoặc WE Academy ngày 7/5 sắp tới. Tuy nhiên vì RWS không được thi đấu, người thắng cuộc trong cuộc đối đầu giữa TS và WE sẽ vào thẳng vòng bán kết.

Đây là lần thứ 2 trong tuần qua xuất hiện bán độ trong những giải đấu Liên Minh Huyền Thoại ở Trung Quốc và Đài Loan. Trước đó, đội Dragon Gate bị chính game thủ tố cáo bán độ. Sau quá trình điều tra, Garena đưa ra quyết định loại Dragon Gate khỏi hệ thống giải đấu của LMS. Tuy nhiên đội game này hiện đang có động thái kiện ngược Garena. Drama bán độ ở Đài Loan vì thế vẫn chưa có hồi kết.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại