Liverpool cần tìm lại bản ngã ở đại chiến

LÂM PHÚC |

Mùa giải này, Liverpool đã đánh mất phong độ từng khiến họ là nỗi sợ hãi ở mỗi trận đại chiến với Big Six (Man City, M.U, Liverpool, Chelsea, Arsenal và Tottenham). Ở cuộc tiếp đón Man City sắp tới, thầy trò Juergen Klopp cần tìm lại bản ngã để kỳ vọng vào một chiến thắng trước nửa xanh thành Manchester.

Sáu tuần sau khi tiếp quản chiếc ghế tại sân Anfield từ Brenden Rodgers, Klopp đã có lời tuyên bố mạnh mẽ cho sự hiện diện của mình ở Ngoại hạng Anh. Vào ngày 22/11/2015, Liverpool hành quân đến sân Etihad của Man City, đội bóng đang hừng hực khí thế hướng tới ngôi vương Ngoại hạng Anh 2015/16. Liverpool đã giành được kết quả mà không ai ngờ tới: đánh bại Man City 4-1.

Những gì Man City phải chịu đựng ngày hôm đó cũng chính là trải nghiệm mà các ông lớn Ngoại hạng Anh phải đón nhận khi gặp Liverpool trong phần còn lại của mùa 2015/16 và cả mùa 2016/17. Liverpool có được thành tích đáng kinh ngạc trước các đội trong Big Six ở Ngoại hạng Anh 2016/17 khi thu về trung bình 2 điểm/trận.

Nhưng mùa này, có điều gì đó đã thay đổi với Liverpool. Họ chỉ thu về 6 điểm sau 6 trận với Big Six. Thay vì có những cú đấm mạnh mẽ vào đối thủ, Liverpool phải nhận những kết quả nặng nề: thua Man City 0-5 và bị Tottenham hủy diệt 4-1.

Ở Ngoại hạng Anh cuối tuần này, Liverpool phải tiếp đón Man City, đội bóng đang chễm chệ trên ngôi đầu BXH. The Kop cần phải tìm lại bộ mặt mạnh mẽ của họ ở đại chiến để hy vọng vào chiến thắng trước Man City.

Đội bóng của Klopp có nhiều điều kiện để làm được điều đó. Về mặt lịch sử, Liverpool luôn chơi tốt trước Man City khi được chơi trên sân nhà Anfield. The Kop bất bại 16 trận gần nhất tiếp đón nửa xanh thành Manchester. Nhìn rộng ra, Liverpool chỉ thua 1 trận trước các đối thủ trong Big Six trên sân nhà dưới thời Klopp – trận thua 0-1 trước M.U vào tháng 1/2016.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại