Lính Triều Tiên đào tẩu là con quan chức quân đội cấp cao?

Minh Thu |

Binh sĩ Triều Tiên đào tẩu qua khu vực phi quân sự (DMZ) ngày 13/11 được xác định là Oh Cheng-seong (24 tuổi). Người này được cho là con trai của một trong những quan chức quân đội cấp cao Triều Tiên.

Hôm nay (28/12), tờ Dong-A Ilbo đưa tin binh sĩ Oh đã bày tỏ nguyện vọng được ở lại Hàn Quốc trong một buổi thẩm vấn của chính phủ.

Còn theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, binh sĩ Oh đủ điều kiện để hưởng các quyền lợi y tế như quy định trong đạo luật bảo vệ và hỗ trợ định cư đối với người tị nạn Triều Tiên.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ chi trả chi phí y tế của binh sĩ Oh hồi tháng 11 tại Trung tâm chấn thương bệnh viện Đại học Ajou bao gồm hai ca đại phẫu do trúng đạn từ lính biên phòng Triều Tiên trong quá trình Oh chạy trốn sang biên giới Hàn Quốc.

Tổng chi phí điều trị cho binh sĩ Oh rơi vào khoảng 65 triệu won ( 60.700 USD). Số tiền này sẽ được chương trình bảo hiểm y tế và Bộ Thống nhất Hàn Quốc chi trả.

Ngoài ra, binh sĩ Oh còn được cho là con trai của một quan chức quân đội cấp cao Triều Tiên. Binh sĩ Oh dự định sẽ tham gia chương trình tái định cư sau khi xuất viện.

Trước đó, ngày 13/11, binh sĩ Triều Tiên đã nổ súng khoảng 40 lần về phía một chiếc xe ô tô chở theo một quân nhân đang cố tình chạy về khu vực phi quân sự nằm giữa biên giới Hàn - Triều. Người này được cho đã bị bắn trúng 6 phát đạn và bị thương nặng.

Binh sĩ Triều Tiên đã được phía quân đội Hàn Quốc cứu và chuyển tới một bệnh viện ở Seoul để điều trị. Sau khi trải qua 2 cuộc phẫu thuật và hôn mê dài ngày, người này đã tỉnh dậy và có thể nói chuyện bình thường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại