Lính thủy đánh bộ Nga lần đầu tiên trực tiếp "ra tay" tại Syria

Đức Huy |

Theo al-Masdar News, trận đánh tại Homs hôm 14/5 vừa qua là lần đầu tiên lính thủy đánh bộ Nga lần đầu trực tiếp tác chiến tại Syria.

Theo al-Masdar, lính thủy đánh bộ Nga đã được điều động tới Syria từ tháng 10/2015, và kể từ đó đến nay, họ chỉ đóng vai trò cố vấn.

Tuy nhiên, hôm 14/5 vừa qua, lực lượng này đã phối hợp cùng quân đội chính phủ Syria (SAA), trực tiếp tham chiến trong một trận đánh gần sân bay quân sự T-4 tại Homs, phía tây Syria.

Trong 2 tuần vừa qua, Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã mở nhiều đợt tấn công nhắm vào khu vực nông thôn phía đông tỉnh Homs, trong đó có các cứ điểm quan trọng như mỏ dầu al-Sha'ar, và sân bay quân sự T-4.

IS đã chiếm được al-Sha'ar từ tay quân chính phủ Syria tuần trước, mở đường cho đợt tấn công sau đó của tổ chức này nhắm vào sân bay T-4.

Đơn vị chịu trách nhiệm phòng thủ khu vực này của SAA là trung đoàn 525, thuộc sư đoàn xe tăng 18. Trước những đợt tấn công khốc liệt từ IS, các cố vấn quân sự Nga đã phải trực tiếp can thiệp.

Chỉ trong 2 ngày, lính thủy đánh bộ Nga đã hỗ trợ SAA không những đẩy lùi đợt tấn công của IS tại sân bay T-4, mà còn chiếm lại được một số cứ điểm gần mỏ dầu al-Sha'ar.

Nay, với việc lực lượng đặc nhiệm Qawat Al-Nimr (những con hổ) của SAA đang tiến quân xuống phía nam, áp sát al-Sha'ar để phối hợp tác chiến cùng trung đoàn 525, lính thủy đánh bộ Nga lại có thể trở về vai trò chính: cố vấn quân sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại