Lính Mỹ đầu tiên thiệt mạng trong cuộc chiến IS ở Syria

H.Bình |

Một lính Mỹ thiệt mạng trong vụ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tấn công liều chết gần làng al-Hisha, ngoại ô TP Raqqa của Syria.

Vụ việc xảy ra vào tối 28-5 trước khi các chiến binh thuộc Lực lượng dân chủ Syria (SDF) giành lại ngôi làng này từ tay nhóm khủng bố. Thi thể của quân nhân thiệt mạng được bí mật đưa tới căn cứ không quân Incerlik ở Thổ Nhĩ Kỳ. 

Một số nguồn tin cho biết đây là binh lính Mỹ đầu tiên thiệt mạng trong 200 quân nhân mà Washington điều thêm đến Syria trong thời gian gần đây.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ rạn nứt ngày càng nhiều do sự hỗ trợ các lực lượng người Kurd ở Syria. 

Trước đó, những bức ảnh mà phương tiện truyền thông đăng tải cho thấy binh lính Mỹ đeo phù hiệu của Các Đơn vị Tự vệ Nhân dân người Kurd (YPG) khi sát cánh cùng người Kurd trong cuộc chiến chống IS ở chiến trường Raqqa.

Phía Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích mạnh mẽ hành động này của Mỹ và mối quan hệ giữa hai nước đồng minh truyền thống này bị rạn nứt. Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần phản đối mọi hình thức hỗ trợ trực tiếp các tay súng YPG của quân đội Mỹ trong cuộc chiến chống lại IS ở Syria.

Căng thẳng gia tăng đến độ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cáo buộc Nhà Trắng phản bội Ankara. “Tôi lên án chuyện quân đội Mỹ hỗ trợ cho YPG. 

Đồng minh và bạn bè của chúng tôi trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không nên tham gia vào lực lượng của họ trong cuộc khủng hoảng Syria” – ông Erdogan nói rõ. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner hôm 27-5 khẳng định Washington sẽ tiếp tục phối hợp cùng các lực lượng YPG tiêu diệt IS.

Ankara luôn coi YPG là một tổ chức khủng bố, trong khi chính phủ Washington nhìn nhận YPG là một trong những tổ chức hoạt động hiệu quả nhất trong cuộc chiến chống IS.

Trong diễn biến khác, các cuộc không kích của Nga nhắm mục tiêu vào vị trí của phiến quân Jaish al-Fateh - một nhánh của Mặt trận al-Nusra - ở tỉnh Idlib của Syria vào đêm 30-5. Đáp trả, Jaish al-Fateh nã pháo vào thị trấn trung thành với chính phủ là Kafraya và Foa ở Idlib nhưng không có nhiều thông tin về thương vong và thiệt hại.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại