Liên quân Mỹ sử dụng vũ khí Nga ở Mosul

Thuận |

Liên quân do Mỹ đứng đầu đang sử dụng các loại vũ khí của Nga trong chiến dịch giải phóng thành phố Mosul của Iraq.

Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh cũng như kế hoạch tấn công được Obama thực hiện ở cuối nhiệm kỳ đã không thành công như mong đợi. Hàng loạt loại vũ khí, binh lính và cả lính đánh thuê đều được đưa đến nhưng vẫn không đạt kết quả.

Và có thể sự “sa lầy” của họ sẽ không cho phép họ cung cấp đầy đủ các phương tiện chiến đấu cho lực lượng liên minh của mình.

Hiện nay để giải phóng thành phố Mosul, quân đội Iraq và lực lượng dân quân người Kurd đang sử dụng các mẫu vũ khí của Nga, và họ thành lập các trung tâm chỉ huy kỹ thuật theo kiểu Liên Xô.

Những loại vũ khí được sử dụng bao gồm: súng phun lửa hạng nặng tự hành, hệ thống chống tăng, các máy bay trực thăng tấn công đa năng, tờ Defence.ru cho biết.

Hệ thống pháo phản lực nhiệt áp hạng nặng TOS-1A đã được sử dụng chống lại lực lượng khủng bố từ lâu. Loại vũ khí này cho phép tiêu diệt lực lượng khủng bố bằng loại đạn phản ứng, sau khi rời khỏi nòng chúng sẽ tạo ra khí nóng phát nổ đạn đốt cháy một vùng rộng lớn.

Mỗi đầu đạn có thể thiêu cháy khoảng 40 ngàn mét vuông. Vũ khí này đặc biệt hiệu quả khi địch cố thủ hoặc đóng quân ở các vị trí hiểm trở như sườn nút, hầm ngầm…Ngoài ra các sóng xung kích, tạo ra áp suất cực lớn gây tử vong bằng các vết thương bên trong.

Hệ thống chống tăng “Cornet” được công nhận như là mạnh nhất trong các phiên bản của nó. Việc loại hệ thống chống tăng này xuất hiện ở chiến trường Mosul được tờ The Wall Street Journal đánh giá: chúng sẽ tạo ra sự thay đổi lớn trong chiến dịch giải phóng Mosul.

Hệ thống chống tăng này đã tham gia chiến dịch tiêu diệt IS từ lâu và lực lượng quân đội chính phủ Syria đã sử dụng chúng tiêu diệt hơn 120 xe tăng.

Sau khi làm mưa làm gió ở chiến trường Syria một lần nữa ở chiến dịch Mosul cũng bắt đầu xuất hiện trực thăng tấn công Mi-28N “Thợ săn đêm”.

Nó có khả năng bảo vệ và hỗ trợ tấn công, có thể bay ở độ cao cực thấp, bay vòng tròn theo dạng địa hình. Ngoài ra nó còn có thể hoạt động tốt cả ngày lẫn đêm, trên loại máy bay này được trang bị khẩu súng 30 mm và các hệ thống tên lửa chống tăng “Storm” và “Ataka”.

Mosul – là một thành phố ở miền bắc Iraq bị các phiến quân chiếm đóng từ năm 2014. Ngày 16/ 10/2016 lực lượng Iraq đã phát động một cuộc tấn công vào Mosul. Đây là kế hoạch do Mỹ đứng đầu với hy vọng giải phóng nhanh chóng làm món quà dành cho bà Clinton trong chiến dịch tranh cử tổng thống.

Tuy nhiên kế hoạch này đã phá sản, cuộc chiến tiếp tục kéo dài và sự xuất hiện các loại vũ khí của Nga ở Mosul có thể là bước ngoặt của chiến dịch này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại