Liên quân Mobile, PES sẽ chạm tới "giấc mơ vàng" SEA Games trước cả U23 Việt Nam?

Lupo |

Cơ hội dành cho những game thủ Việt Nam đang mở ra tại SEA Games 2019.

Theo tờ Inquirer, Chủ tịch BTC SEA Games 2019 Alan Peter Cayetano đã tuyên bố Thể thao điện tử (eSports) sẽ trở thành một môn thi đấu chính thức tại kỳ đại hội tổ chức vào năm sau:

"Trong thế giới hiện đại ngày nay, những người thi đấu eSports xứng đáng được gọi là VĐV giống như những VĐV khác trong đoàn thể thao. Tôi muốn những game thủ được đối xử giống như các VĐV của các môn khác".

Dự kiến, sẽ có 6 môn thể thao điện tử được đưa vào thi đấu tại SEA Games, bao gồm 2 trò chơi trên máy, 2 trò chơi của hệ máy cầm tay và 2 trò chơi trên điện thoại.

Liên quân Mobile, PES sẽ chạm tới giấc mơ vàng SEA Games trước cả U23 Việt Nam? - Ảnh 1.

ESports đang ngày càng được công nhận là một môn thể thao.

Tại Asiad 2018, thể thao điện tử cũng được tổ chức thi đấu và trao huy chương song chưa tính vào thành tích chính thức. Các môn thi đấu bao gồm Liên minh huyền thoại, PES, StarCraft 2, Clash Royale, Hearthstone và Arena of Valor (Liên quân Mobile). Đoàn Việt Nam giành được 4 HCĐ ở các môn PES, StarCraft 2, Clash Royale và Arena of Valor (Liên quân Mobile).

Nhiều khả năng các môn thi đấu trên cũng sẽ xuất hiện tại SEA Games 2019. Với tiềm năng hiện tại, các VĐV Việt Nam hoàn toàn có thể đặt mục tiêu đem về những tấm HCV. Thậm chí, cơ hội giành vàng của eSports còn được đánh giá cao hơn môn bóng đá nam, nơi U23 Việt Nam quá nhiều lần thất bại ở trận chung kết.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại