Liên hiệp quốc muốn Assad tiếp tục tại vị

Hương Mai |

Đặc phái viên Liên hợp quốc đề nghị Tổng thống Syria Assad tiếp tục tại vị vì hòa bình tại đất nước này.

Hôm qua (15/4), ngày thứ 3 của vòng đàm phán trong khuôn khổ tiến trình hòa bình Syria vừa nối lại tại Geneva, Thụy Sĩ, đại diện chính phủ Syria đã đưa ra đề xuất thành lập một Chính phủ đoàn kết dân tộc, có sự tham gia của phe đối lập phương Tây, song Tổng thống Assad vẫn tiếp tục tại vị.

Phiên làm việc đầu tiên của phái đoàn chính phủ Syria với Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) Staffan de Mistura kể từ khi nối lại đàm phán hòa bình diễn ra trong bối cảnh, khả năng chấm dứt chiến sự trên mặt đất đang ngày một mong manh hơn, nhất là ở Aleppo.

Theo đó, đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura cho rằng, cần sớm chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài 5 năm qua tại Syria, làm 250.000 người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Ông Mistura đã đề xuất với phe đối lập về việc để ông Assad tại vị.

Lập tức, ý kiến của đặc phái viên LHQ vấp phải những phản ứng gay gắt từ phe đối lập. Phe này tuyên bố sẽ sẵn sàng thỏa thuận với một Chính phủ mới, song khẳng định ông Assad phải bị loại ngay từ đầu của quá trình này.

Về phần mình, ông Assad hi vọng đàm phán Geneva có thể giúp sản sinh ra một chính phủ Syria mới, bao gồm cả phe đối lập, nhưng lại phản đối chuyển giao quyền lực.

Nga và Mỹ vốn là 2 bên có ý kiến đối lập về tương lai của chính phủ Assad, song ủng hộ việc buộc chính phủ Syria và phe đối lập thúc đẩy tiến trình hòa đàm Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại