Lì lợm dẫn “2 bàn”, Việt Nam vẫn nhận cái kết vô cùng đáng tiếc trước Trung Quốc

Tiểu Mã |

Bộ 3 cao thủ của AOE Việt Nam trong đó có Chim Sẻ Đi Nắng đã thi đấu thăng hoa nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ để hạ gục “tam tấu” của Trung Quốc.

Ở trận đấu showmatch trước thềm giải AOE Trung – Việt 2018, các khán giả của hai nước đã được chứng kiến màn so tài vô cùng căng thẳng và cân tài cân sức, làm mãn nhãn người hâm mộ ở nội dung 3vs3 Assyrian.

Trong khi Việt Nam là sự kết hợp của 3 gương mặt Chim Sẻ Đi Nắng – Hồng Anh – Truy Mệnh thì đội hình phía đội chủ nhà cũng không hề kém cạnh với những gương mặt gạo côi: Shenlong – Tiểu Thủy Ngư – Hòa Hải.

3vs3 Assyrian là thể loại khá xa lạ với các game thủ Việt Nam, song Chim Sẻ Đi Nắng – Hồng Anh – Truy Mệnh lại thi đấu vô cùng ấn tượng, đặc biệt ở 2 game đầu tiên.

Bằng sự phối hợp hoàn hảo, hộ ba game thủ Việt Nam đã thực hiện các pha tấn công ào ạt khiến phía Trung Quốc không thể chống đỡ nổi. Sau những pha đi quân và điều quân đầy tinh tế, Chim Sẻ và các đồng đội đã không mất quá nhiều thời gian để dẫn trước đối thủ ở 2-0 trong sự bất ngờ rất lớn từ các khán giả.

Lì lợm dẫn “2 bàn”, Việt Nam vẫn nhận cái kết vô cùng đáng tiếc trước Trung Quốc - Ảnh 1.

Chim Sẻ Đi Nắng - Hồng Anh cùng Shenlong và Tiểu Thủy Ngư tại Quảng Đông.

Tưởng chừng bộ 3 Việt Nam sẽ có được một chiến thắng hủy diệt trước Trung Quốc thì đây lại là thời điểm để Shenlong, Tiểu Thủy Ngư thể hiện phẩm chất của mình.

Đây là quãng thời gian mà tất cả những điểm mạnh nhất của 3 game thủ Trung Quốc đã được thể hiện, đặc biệt là khả năng phát triển tay to của Tiểu Thủy Ngư cùng với những đường đi quân biến ảo của Shenlong.

Yếu tố kinh nghiệm cộng với sự kết hợp hoàn hảo đã giúp bộ 3 Trung Quốc thăng liên tiếp ở 3 game đấu tiếp theo trong thế trận đôi công cực kỳ hấp dẫn. Kết thúc trận đấu, đội tuyển Trung Quốc hoàn tất cú lội ngược dòng vô cùng ấn tượng với tỷ số 3-2.

Sau khi kết thúc kèo đấu 3vs3 Assyrian, 2 đội tuyển bước vào nội dung tiếp theo là 2vs2 Shang hỗn mã. Bộ đôi Bibi – Cam Quýt của Việt Nam lĩnh xướng nhiệm vụ đánh bại "song sát’ Shenlong – Tiểu Thủy Ngư.

Thế nhưng, đáng tiếc là đã không có bất ngờ nào xảy ra bởi cặp đôi của Việt Nam với sự thua thiệt về trình độ và kinh nghiệm đã phải chịu thất bại tâm phục khẩu phục với tỷ số 1-3.

Dù chỉ là những trận đấu showmatch nhưng hết quả của 2 nội dung phần nào cho thấy người Trung Quốc vẫn rất mạnh ở các nội dung cung R. Đây hứa hẹn sẽ là thử thách rất lớn cho Chim Sẻ Đi Nắng và các đồng đội khi giải đấu chính thức khởi tranh.

Theo lịch, vào chiều nay (5/7), các game thủ sẽ chính thức tranh tài ở 3 thể loại solo (Shang, Assyrian, Random), thi đấu đến hết vòng bán kết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại