Lí do khiến Việt Nam không thể kiện vụ VĐV Malaysia "ăn gian" giành HCV

Tiểu Mã |

Có nhiều lý do khiến đoàn Việt Nam phải bó tay trong việc khiếu nại vụ VĐV điền kinh Bích Hạ bị mất HCV cay đắng.

Hôm qua (23/8), VĐV đi bộ Phan Thị Bích Hà của Việt Nam đã bị mất HCV nội dung đi bộ 10.000m nữ đầy cay đắng.

Theo những thông tin ban đầu thì Bích Hà đã đi rất tốt, đúng kĩ thuật nhưng chỉ đoạt HCB vì VĐV Elena Gohling Yin bên phía chủ nhà "chạy bộ" về đích.

Tuy nhiên, ông Dương Đức Thủy - Trưởng bộ môn điền kinh Tổng cục TDTT lại vừa đưa ra những quan điểm bất ngờ. Ông cho rằng chúng ta không thể kết luận VĐV nước chủ nhà đã "chạy bộ" về đích.

Lý giải sâu hơn, trưởng bộ môn Dương Đức Thủy cho rằng chúng ta cần phải xác định rõ thế nào là đi bộ, thế nào là chạy bộ.

Căn cứ theo luật thì VĐV đi bộ chân phải thẳng, không được cong gối và trong bất kỳ thời điểm nào cũng phải có điểm chạm trên mặt đất. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng chúng ta chỉ có thể nói VĐV chủ nhà Malaysia đi bộ sai kỹ thuật về đích chứ không thể nói họ chạy về đích được.

Lí do khiến Việt Nam không thể kiện vụ VĐV Malaysia ăn gian giành HCV - Ảnh 1.

Phan Thị Bích Hà đã không thể giành HCV nội dung đi bộ 10.000m

Ông Thủy giải thích thêm về lý do chúng ta không thể tiến hành khiếu nại, bởi theo luật, trọng tài bắt buộc phải quan sát bằng mắt thường, không được dùng phương tiện kỹ thuật để xác định VĐV đi bộ có sai kỹ thuật hay không.

Hơn nữa, việc đi bộ 10.000m nghĩa là có khoảng hàng vạn bước đi. Tất nhiên, chúng ta không thể đưa ra được 1 vạn bức ảnh để chứng minh họ phạm quy. Nếu chúng ta làm điều đó thì phía Malaysia cũng có thể đưa ra bằng chứng tương tự bởi VĐV của ta có thể cũng… mắc lỗi kỹ thuật giữa hàng vạn bước đi.

Cuối cùng, ông Dương Đức Thủy cho rằng mặc dù mất HCV đáng tiếc nhưng điền kinh Việt Nam phải chấp nhận thay vì khiếu nại lên ban tổ chức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại