Leo thang Syria khiến Australia chỉ còn đủ nhiêu liệu cho 20 ngày?

Minh Đức |

Tình trạng căng thẳng tiếp tục gia tăng tại Syria, có thể dẫn tới khan hiếm nhiên liệu tại Australia?

Một số chuyên gia cảnh báo, Australia có thể sẽ hoàn toàn cạn kiệt nhiên liệu vào… cuối tháng sau. Nguyên nhân là do leo thang xung đột tại Syria đe dọa làm tê liệt các kênh cung cấp từ nước ngoài đến Australia.

Cụ thể hơn, nguồn dự trữ dầu thấp và quá phụ thuộc vào nhập khẩu bên ngoài đang khiến xứ sở chuột túi phải đối mặt với nguy cơ thiếu nhiên liệu trầm trọng.

Các báo cáo cho thấy, trong khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế quy định, các quốc gia phải có nguồn dữ trữ “tương đương 90 ngày nhập khẩu ròng”, thì Australia chỉ có 43 ngày.

Và kho dự trữ trên thậm chí sẽ còn giảm hơn nữa, nếu một cuộc khủng hoảng toàn cầu tác động đến các kênh cung cấp nhiên liệu xuất phát từ một số địa điểm trên thế giới như Trung Đông.

Tiến sỹ Malcolm Davis, một nhà phân tích cấp cao của Viện Chính sách Chiến lược Australia cho biết, dự trữ nhiên liệu của Australia giờ đây chỉ còn đủ cho 20 ngày nếu các nguồn cung cấp bị cắt hoàn toàn.

“Australia là một trong số ít các quốc gia trên thế giới không nhìn nhận rõ ràng tầm quan trọng của an ninh năng lượng,” ông Malcolm nói. “Xã hội và nền kinh tế của chúng ta sẽ bắt đầu tan vỡ rất nhanh… bởi vì mọi thứ đều phụ thuộc vào nhiên liệu”.

Các dự đoán trên được đưa sau khi Mỹ, Anh và Pháp tiến hành không kích vào Syria sau cáo buộc chính phủ Tổng thống Assad sử dụng vũ khí hóa học tại thành phố Douma.

“Thay vì đầu tư vào các cơ sở lọc dầu, chính phủ Australia lại quyết định, chi phí sẽ rẻ hơn nếu hợp tác với nước ngoài,” chuyên gia Malcolm phân tích. “Mức giá mà họ sẽ phải trả trong một cuộc khủng hoảng đó là, Trung Quốc có thể dừng cung cấp dầu cho Australia một cách dễ dàng, và khiến nền kinh tế Australia đổ vỡ nhanh chóng”.

Thượng nghị sỹ, đồng thời là một cựu Tướng sỹ quân đội, Jim Molan cũng đồng ý rằng, Australia đang “gặp phải vấn đề thực sự”.

Trong một bài phỏng vấn, ông Molan chỉ trích chính phủ Australia đã có cách tiếp cận thụ động trong các vấn đề cung cấp nhiên liệu và an ninh năng lượng. Ông cũng gọi đó là “điểm thất bại duy nhất” của Australia.

Ngoài ra, vị Thượng Nghị sỹ cũng cảnh báo, tình trạng thiếu xăng, dầu có thể dẫn đến việc quân đội Australia bị đình trệ hoạt động.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại