Lê Minh Bình (U22 Việt Nam): Chàng trai đầy nghị lực, vượt qua nỗi sợ chấn thương để tỏa sáng

GN |

Không quá cao ráo hay sở hữu thân hình 6 múi nhưng tuyển thủ U22 Việt Nam - Lê Minh Bình lại sở hữu một nụ cười tỏa nắng, đáng yêu khiến các fan thích thú. Bên trong vẻ ngoài có phần hiền lành là một chàng trai dũng cảm, vượt qua nỗi sợ về những chấn thương để tỏa sáng.

Ngày hôm kia (17/2), các cầu thủ U22 Việt Nam đã bước vào trận đấu đầu tiên tại giải vô địch U22 Đông Nam Á. Thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã có 90 phút vô cùng khó khăn trước U22 Philippines. Họ để dẫn trước với tỷ số 1-0 ở phút 52, nhưng rất may, những sự thay đổi người đã kịp mang lại hiệu quả tức thời với 2 bàn thắng. Một trong hai cầu thủ ghi bàn là tiền đạo trẻ Lê Minh Bình.

Sau trận đấu, chàng trai trưởng thành từ học viện HAGL đã trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Ngay lập tức, info về Minh Bình được rất nhiều người tìm kiếm, đặc biệt là với các fangirl.

Lê Minh Bình sinh năm 1999, là một tài năng thuộc khóa 3, học viện HAGL JMG. Anh chàng được HLV Graechen nhận xét là có những tố chất tương đồng với đàn anh Văn Toàn như tốc độ tốt, dáng chạy đến dứt điểm hay di chuyển đều giống hệt nhưng cũng... bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Tuy nhiên, trong giải đấu U19 Quốc tế hồi đầu năm 2018, Minh Bình đã thể hiện một phong độ tốt và giành giải vua phá lưới với 4 bàn thắng.

Lê Minh Bình (U22 Việt Nam): Chàng trai đầy nghị lực, vượt qua nỗi sợ chấn thương để tỏa sáng - Ảnh 1.
Lê Minh Bình (U22 Việt Nam): Chàng trai đầy nghị lực, vượt qua nỗi sợ chấn thương để tỏa sáng - Ảnh 2.

Sở hữu gương mặt thư sinh cùng một nụ cười đáng yêu, thế nhưng Minh Bình cũng có một ý chí vô cùng mạnh mẽ. Ít ai để ý rằng anh đã phải thi đấu với một cái đầu gối được băng trắng do dây chằng bị tổn thương trong suốt quá trình VCK U19 Châu Á 2018 diễn ra. Đến giải U22 Đông Nam Á 2019, Minh Bình lại gặp phải một chấn thương ở bàn chân và có một chút lo lắng trước khi bước vào trận đấu đầu tiên.

Tuy nhiên, anh chàng sinh năm 1999 đã vượt qua tất cả để tỏa sáng với bàn thắng ấn định tỷ số 2-1, giúp U22 Việt Nam hoàn tất cuộc lội ngược dòng trước Philippines. Hy vọng rằng, đây sẽ là bàn đạp để Minh Bình có một giải đấu thành công, xa hơn là góp mặt trong đội hình dự vòng loại U23 Châu Á 2020 và SEA Games 2019.

Lê Minh Bình (U22 Việt Nam): Chàng trai đầy nghị lực, vượt qua nỗi sợ chấn thương để tỏa sáng - Ảnh 3.
Lê Minh Bình (U22 Việt Nam): Chàng trai đầy nghị lực, vượt qua nỗi sợ chấn thương để tỏa sáng - Ảnh 4.
Lê Minh Bình (U22 Việt Nam): Chàng trai đầy nghị lực, vượt qua nỗi sợ chấn thương để tỏa sáng - Ảnh 5.
Lê Minh Bình (U22 Việt Nam): Chàng trai đầy nghị lực, vượt qua nỗi sợ chấn thương để tỏa sáng - Ảnh 6.
Lê Minh Bình (U22 Việt Nam): Chàng trai đầy nghị lực, vượt qua nỗi sợ chấn thương để tỏa sáng - Ảnh 7.

Bảng A, U22 ĐNÁ 2019: Việt Nam 2-1 Philippines


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại