LDP sẽ chính thức yêu cầu ông Abe tăng sức mạnh quân sự để có thể tấn công căn cứ kẻ thù

Thế Anh |

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản không muốn Tokyo né tránh đối đầu với những thách thức hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên.

Kyodo News đưa tin, đảng của Thủ tướng Shinzo Abe đã quyết định chính thức đề xuất chính sách mới nhằm đảm bảo khả năng quân sự để tấn công căn cứ của đối phương. Đề xuất sẽ được trình lên Nội các Abe sau khi được xem xét nội bộ.

LDP nói rằng mối đe dọa từ CHDCND Triều Tiên đã "bước vào một giai đoạn mới", Nhật Bản "cần có khả năng đối đầu với căn cứ của kẻ thù" và "việc cân nhắc vấn đề nên bắt đầu ngay lập tức".

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) cho đến nay vẫn không thể tấn công những tên lửa từ Triều Tiên, do bị ràng buộc bởi hiến pháp hòa bình. Những tên lửa do Bình Nhưỡng phóng rơi xuống biển Nhật Bản trong năm 2016, và mới đây là tháng 2/2017, đã không bị đánh chặn.

Ví dụ về các biện pháp ngăn chặn được LDP trích dẫn bao gồm: Bố trí Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ và Aegis Ashore, bộ phận trên đất liền của Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis trên biển.

Đề xuất của LDP cũng bao gồm một khuyến cáo về việc triển khai sớm SM-3 Block IIA, một loại tên lửa đối không trên hạm mà Mỹ-Nhật cùng hợp tác phát triển.

Ngoài ra, Nhật cũng nên phát triển vệ tinh cảnh báo sớm có khả năng phát hiện tên lửa trong không gian, LDP cho biết.

Đảng cầm quyền muốn có nhiều hệ thống hơn vì mạng lưới phòng thủ tên lửa hiện tại có thể không đủ để đánh chặn nhiều tên lửa được phóng đi cùng một lúc.

Tuy nhiên, theo tờ Nihon Keizai Shimbun, hiệp ước an ninh song phương Mỹ-Nhật đã quy định, Washington sẽ thực hiện nghĩa vụ đáp trả quân sự đối với các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nhật, do đó một Nhật Bản có khả năng trả đũa quân sự sẽ là điều tác động tiêu cực tới liên minh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại