Lầu Năm Góc vượt qua Trump để tiếp tục chương trình F-35?

Chí Huy |

Sau tuyên bố của tân Tổng thống Donald Trump về F-35, người phụ trách và đơn vị sản xuất đã đưa ra những tín hiệu lạc quan về việc tiếp tục thực hiện dự án này.

Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận rằng, chương trình F-35 đã tiêu tốn số tiền không nhỏ ngân sách dành cho quốc phòng, tuy nhiên nguyên nhân là do những vấn đề nảy sinh trong quá trình sản xuất và thử nghiệm lần đầu, sau giai đoạn này chương trình F-35 sẽ tiếp tục được thực hiện và chắc chắn giá thành sẽ hạ xuống, còn các sự cố và hỏng hóc sẽ không xuất hiện.

 Lầu Năm Góc vượt qua Trump để tiếp tục chương trình F-35?  - Ảnh 1.

F-35 trong chuyến bay đầu tiên. Ảnh: Lockheed Martin

Những phát biểu khá lạc quan của đại diện Bộ Quốc phòng trong việc thực hiện chương trình “Máy bay vàng” F-35 có thể dẫn đến những sai lầm trong việc xác định phương hướng tiếp tục phát triển hay dừng dừng sản xuất, người đứng đầu Lầu Năm Góc phụ trách về việc phát triển máy bay F-35, ông Chirstopher Bogdan cho biết.

“Những vấn đề xảy ra đối với chương trình này rất nhiều, nhưng chúng ta đang quá lạc quan về khả năng thành công của nó.

Chính vì những đánh giá sai lầm nên những kế hoạch đặt ra và thực hiện không phù hợp với thực tế dẫn đến càng thực hiện càng nhiều sai sót và càng tốn ngân sách nhưng chúng ta không thể khắc phục được”, cổng thông tin Bloomberg dẫn lời của ông Bogdan.

Cũng theo Bloomberg, mặc dù tân Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích về chương trình tốn kém nhưng không hiệu quả này, nhưng chi phí sản xuất dành cho chương trình máy bay ném bom thế hệ thứ năm F-35 không phải là ngoài tầm kiểm soát.

Theo người đại diện Lầu Năm Góc, họ sẽ tiếp tục thực hiện chương trình và cung cấp ngân sách cho F-35.

“Các nhà bình luận đã không biết hết được những thành công đã đạt được trong dự án này. Mặc dù gặp một số sự cố nhưng đây là điều dễ hiểu, máy bay thế hệ thứ 5 hoàn toàn mới cũng như các loại vũ khí mới khác trong quá trình thử nghiệm gặp vấn đề là tất yếu, quan trọng là chúng tôi khắc phục được những sự cố này.

Chương trình này sẽ tiếp tục được thực hiện và sau đó sẽ sản xuất hàng loạt cung cấp cho các đối tác và cuối cùng chúng tôi sẽ hoàn lại ngân sách cho nhà nước”, ông Bogdan nhấn mạnh.

Ông Bogdan cho biết thêm rằng, Lầu Năm Góc đã quyết định thực hiện bay thử nghiệm sang tháng năm 2018 thay vì các kế hoạch trước là tháng 9/2017.

Họ cần thêm thời gian để thử nghiệm và khắc phục tất cả sự cố đã phát sinh và có thể chuyến bay thử nghiệm có thể kết thúc vào tháng 2/2018, trong giai đoạn này có thể chúng tôi sẽ cần thêm khoảng 532 triệu USD.

Trước đó trong quá trình bay thử nghiệm, F-35 đã gặp một số vấn đề liên quan đến sự hoạt động của các hệ thống, bao gồm cả hệ thống vũ khí...và buộc họ phải dừng hoặc thu hồi một số chiếc để bắt tay vào khắc phục và cần thêm thời gian để thử nghiệm.

Trong khi đó, công ty Lockheed Martin cũng đã hứa sẽ làm giảm chi phí của các máy bay chiến đấu xuống khoảng 85 triệu USD một chiếc. Và hiện tại công ty đang tiến hành đàm phán với Lầu Năm Góc về bản hợp đồng cung cấp số lượng máy bay này lớn nhất trong lịch sử.

Trong tháng 11, Lockheed Martin đã nhận được số tiền thanh toán đầu tiên 1,28 tỷ USD. Khi đó giá của 90 chiếc máy bay F-35 sẽ có giá ước khoảng 7,19 tỷ USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại