Lầu Năm Góc quan ngại Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ vị trí lực lượng Mỹ ở Syria

VIETNAM+ |

Theo AFP, ngày 19/7, một quan chức Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đã bày tỏ quan ngại với Thổ Nhĩ Kỳ sau khi hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ địa điểm 10 vị trí quân sự của Mỹ ở miền Bắc Syria.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Adrian Rankine-Galloway nêu rõ: "Mặc dù chúng tôi không thể xác định độc lập các nguồn tin của tin này, chúng tôi sẽ rất quan ngại nếu giới chức từ một nước đồng minh NATO lại cố tính gây nguy hiểm cho lực lượng chúng tôi bằng việc tiết lộ thông tin nhạy cảm. Chúng tôi đã chuyển những quan ngại này tới chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ."

Hôm 17/7, hãng thông tấn Anadolu đã công bố một báo cáo chỉ rõ vị trí các cơ sở quân sự của Mỹ và thậm chí là số lượng lính đặc nhiệm làm nhiệm vụ ở các địa điểm này.

Anadolu nói rằng các căn cứ này, bao gồm 2 sân bay và 8 đồn quân sự, được sử dụng để hỗ trợ Đảng Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD) và cánh vũ trang của PYD - Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG)./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại