Lật thuyền chở 9 người ở Lai Châu, 3 người đang mất tích

Yến Chi |

Vụ TNGT đường thủy xảy ra chiều 13/7 trên sông thuộc huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) khiến 3 người ngã xuống sông mất tích.

Chiều 14/7, trao đổi với PV Báo Giao thông, Thiếu tá Đỗ Tú Anh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, lực lượng chức năng đang huy động 6 thuyền tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích sau vụ lật thuyền xảy ra trên tuyến đường sông tại huyện Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu).

Thông tin ban đầu, khoảng 15h chiều 13/7, chiếc thuyền gỗ tự chế dài 6 mét, trọng tải 6 tạ, có gắn động cơ với công suất 9CV do Sùng Chừ Dính (trú tại bản Háng Mừ Lừ, xã Sá Tổng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) điều khiển đang di chuyển từ thị xã Mường Lay đến xã Sá Tổng, huyện Mường Chà, tới Km152+800 tuyến đường sông thuộc địa phận bản Phiêng Ban, xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu) thì bất ngờ xảy ra tai nạn đắm thuyền khiến 3 người mất tích.

Lật thuyền chở 9 người ở Lai Châu, 3 người đang mất tích - Ảnh 2.

Người nhà nạn nhân, người dân tập trung đông ở khu vực bờ sông để ngóng thông tin.


Nạn nhân được xác định là Sùng Thị Dia (SN 2008), trú tại bản bản Háng Mừ Lừ, xã Sá Tổng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên; Hờ A Dơ (SN 1985) và Hờ A Chía (SN 1996) đều trú tại bản Xà Phìn 2, xã Sá Tổng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

"Theo thống kê của chính quyền địa phương, thời điểm lên thuyền có 10 người, 2 xe máy, 40 kg gạo. Tuy nhiên 1 số người dân đi trên thuyền cho biết, lúc xảy ra tai nạn trên thuyền chỉ có 9 người do 1 người chuyển đi thuyền khác. Hiện người lái thuyền - anh Dính đang cùng người thân tìm kiếm con gái tên Dia (nạn nhân đắm thuyền) nên lực lượng chức năng đang tìm cách liên hệ với anh Dính để xác minh thông tin trên", Thiếu tá Anh thông tin thêm.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại