Lập công lớn, Rashford vẫn bị Mourinho "nhắc khéo"

Trọng Hiếu |

Trong trận đấu muộn ngày thứ 7, tiền đạo trẻ Marcus Rashford đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Man United giành được 3 điểm trọn vẹn trước Hull City.

Marcus Rashford là cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau trận đấu giữa Man United và Hull City tại vòng 3 Premier League. Cầu thủ 18 tuổi đã ghi bàn ở phút bù giờ giúp Quỷ đỏ rời sân KCOM bằng một chiến thắng. Trả lời với báo chí, anh tỏ ra vô cùng hào hứng:

"Tôi rất hạnh phúc vì đã ghi bàn và giúp đội bóng giành được 3 điểm. Các fan hâm mộ lao cả vào sân để ăn mừng. Thật tuyệt vời!

Tôi đã luyện tập chăm chỉ và luôn chờ đợi những khoảnh khắc như vậy. Thật đáng ngạc nhiên khi được thi đấu bên cạnh những cầu thủ như Ibrahimovic hàng ngày. Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều từ họ".

Đây mới là lần đầu tiên cầu thủ trẻ Marcus Rashford được sử dụng ở mùa giải mới, sau khi ngồi dự bị trong cả 2 vòng đấu vừa qua. Anh được Mourinho tung vào sân phút thứ 71 và đã ngay lập tức để lại dấu ấn với những pha đi bóng đầy tốc độ.

Lập công lớn, Rashford vẫn bị Mourinho nhắc khéo - Ảnh 1.

Rashford ăn mừng cùng đám đông CĐV.

Rashford thi đấu rất tự tin dù có lúc xung quanh anh có đến 3 cầu thủ đội chủ nhà. Và cầu thủ trẻ này đã khép lại một ngày thi đấu tuyệt vời của mình bằng bàn thắng ở phút cuối cùng của trận đấu.

Jose Mourinho cũng dành cho Rashford những lời khen ngợi sau màn trình diễn:

"Tôi có một số cầu thủ rất tốt. Họ đang làm cho công việc của tôi dễ dàng hơn. Từ mùa giải năm ngoái, tôi đã thấy Rashford là cầu thủ chất lượng.

Làm việc với cậu ấy mỗi ngày càng khiến tôi khẳng định về điều này. Cậu ấy giúp hàng tấn công của đội bóng trở nên đa dạng hơn. Rashford mới 18 tuổi, rất trẻ, cậu ấy sẽ thi đấu nhiều ở mùa giải này".

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu Rashford sẽ đá chính ở trận đấu sắp tới, Mourinho cho biết ông sẽ sử dụng tiền đạo này cẩn thận:

"Suy nghĩ của tôi sẽ không thay đổi chỉ vì bàn thắng của cậu ấy. Tôi có hai tuần chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo và phải phân tích mọi thứ kỹ lưỡng. Trong trận đấu với Man City, Rashford có thể được đá chính, cũng có thể dự bị. Điều quan trọng là cậu ấy đang làm việc rất tốt."

Ngoài ra, Người đặc biệt cho rằng Man United có rất nhiều điều cần phải cải thiện dù đã giành được 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận. Ông cũng tỏ ra vui mừng với sự khởi đầu đầy hứa hẹn này:

"Hull City là đội bóng được tổ chức tốt với một tinh thần tuyệt vời, tuy nhiên chúng tôi đã khiến họ không có thời gian nghỉ.

Bất cứ khi nào Man United mất bóng, chúng tôi giành lại quyền kiểm soát ngay lập tức. Chúng tôi đã không để cho họ có bóng. Các cầu thủ đã tạo ra sức ép tốt, và cuối cùng bàn thắng đã đến với một chút may mắn.

Man United còn nhiều việc phải làm, nhưng tôi rất hạnh phúc. Bốn chiến thắng, 9 điểm và một chiếc cúp Community Shield, không thể đòi hỏi hơn được". 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại