"Lão tướng" 33 tuổi đe dọa phá vỡ ngày trở về của Mourinho

Triệu Mẫn |

Man United đối đầu Benfica ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League. Liệu đây có phải là một chuyến đi dễ dàng với Jose Mourinho?

Rạng sáng ngày 19/10, Man United sẽ bước vào lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League mùa giải 2017/18. Đối đầu với họ là CLB Benfica.

Benfica là đội bóng cũ của Jose Mourinho. Ông dẫn dắt CLB này đúng 11 trận rồi ra đi đến Sporting Lisbon. Trong nhiều năm sau đó, Người đặc biệt chưa từng thua khi gặp lại đội bóng cũ.

Benfica cũng là nơi chứng kiến sự trưởng thành của hai cầu thủ Man United là Victor Lidelof và Nemanja Matic. Nhiều người đã nghĩ đến một chiến thắng cho Quỷ đỏ, vì chuỗi trận không thua ở mùa này của họ và vì chiến tích chưa biết thất bại khi đối đầu Benfica của ông thầy người Bồ.

Nhưng hãy khoan, vẫn có một cái tên khiến thầy trò Mourinho phải dè chừng.

Lão tướng 33 tuổi đe dọa phá vỡ ngày trở về của Mourinho - Ảnh 1.

Jonas Goncalves là cầu thủ mà Quỷ đỏ cần dè chừng.

Jonas Goncalves là chân sút rất đáng chú ý trong thành phần thi đấu của Benfica. Tờ TribunNews đã phải dùng từ "kẻ dội bom chết người" khi mô tả về chân sút 33 tuổi.

Đến thời điểm này của mùa giải, Jonas đã ghi 9 bàn thắng và có 2 kiến tạo sau 8 trận ở giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha (Primeira Liga). Đạt hiệu suất 1,1 bàn/trận. Anh hiện là chân sút dẫn đầu danh sách vua phá lưới, hơn người xếp thứ 2 là Aboubakar 3 bàn.

Mùa giải năm nay, chỉ có cuộc chạm trán với Chaves ở Primeira Liga là Jonas không thể ghi bàn. Sự có mặt của tiền đạo sinh năm 1984 trên hàng công Benfica luôn khiến thủ môn đối phương phải run rẩy.

Mùa giải 2015/16 nhiều giai đoạn thậm chí Jones còn vượt mặt Ronaldo, Suarez trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng châu Âu. Mùa giải đó anh cán đích ở vị trí thứ 5 châu Âu, ghi được 32 bàn sau 34 trận đấu.

Mùa giải tiếp theo 2016/17, Jonas cán đích vị trí thứ 5 ở giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha ở cuộc đua giành Vua phá lưới. Anh chỉ đá 19 trận và ghi 13 bàn.

Lão tướng 33 tuổi đe dọa phá vỡ ngày trở về của Mourinho - Ảnh 2.

Với một cầu thủ đã nhiều tuổi và chinh chiến qua nhiều đấu trường, sự quyết tâm và kiên trì là sức mạnh lớn nhất của Jonas. Được biết, nghệ sĩ piano Joao Carlos Gandra da Silva Martins là người truyền cảm hứng cho sự nghiệp của tiền đạo 33 tuổi.

"Tôi lấy cảm hứng thì Joao Carlos Gandra da Silva Martins - nghệ sĩ piano, nhạc trưởng rất nổi tiếng ở Brazil. Ông là một nghệ sĩ đáng kính. Ông ấy luôn kiên trì và không quản ngại khó khăn để theo đuổi được ước mơ của mình".

Liên tục nổ súng ở giải quốc nội nhưng chưa thể có bàn thắng ở Champions League mùa này, chắc chắn quyết tâm của Jonas là vô cùng lớn. Biết đâu đấy, chân sút 33 tuổi lại là người phá hỏng niềm vui trong ngày hồi hương của Người đặc biệt.

Màn trình diễn của Jonas ở mùa giải 2017/18

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại