Lãnh đạo Nga - Israel sẽ gặp nhau sau vụ bắn nhầm máy bay IL-20

Cẩm Bình |

Ngày 7.10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để bàn về vấn đề phối hợp tại Syria, sau khi xảy ra vụ bắn rơi máy bay IL-20 Nga vào tháng trước.

Theo ông Netanyahu, qua điện đàm hai nhà lãnh đạo đã nhất trí sớm gặp mặt nhằm “tiếp tục sự phối hợp an ninh quan trọng giữa lực lượng quân đội hai nước”. Thời gian cùng địa điểm cụ thể không được nói rõ.

Nếu diễn ra, đây sẽ lần gặp đầu tiên kể từ sau vụ máy bay trinh sát IL-20 của Nga bị bắn rơi làm 15 quân nhân thiệt mạng hôm 17.9. Moscow cáo buộc chiến đấu cơ Israel dùng máy bay IL-20 làm lá chắn trước hệ thống phòng không Syria, trong khi Israel cho rằng chính Damascus phải chịu trách nhiệm.

Sau vụ việc, hai ông Putin và Netanyahu đã có ít nhất ba lần điện đàm trước khi đồng ý tiến hành gặp mặt trực tiếp.

Lãnh đạo Nga - Israel sẽ gặp nhau sau vụ bắn nhầm máy bay IL-20 - Ảnh 1.

Moscow cáo buộc chiến đấu cơ Israel dùng máy bay IL-20 làm lá chắn trước hệ thống phòng không Syria - Ảnh: TASS

Bộ Quốc phòng Nga hai tuần trước thông báo bắt đầu bàn giao tổ hợp phòng thủ S-300 cho quân đội Syria với lý do bảo vệ lực lượng vũ trang Moscow đồn trú tại quốc gia Trung Đông này.

Năm 2015, Nga và Israel đã thiết lập đường dây nóng nhằm trao đổi thông tin, tránh các vụ va chạm giữa quân đội hai nước khi tham chiến tại Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại