Lãnh đạo đảng đối lập Campuchia chính thức bị buộc tội phản quốc

Vân Anh |

Chủ tịch Đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập Campuchia ông Kem Sokha chính thức bị cơ quan công tố bên cạnh toà sơ thẩm Phnom Penh truy tố ngày 5.9, chỉ 36 tiếng sau khi ông này bị bắt ở nhà riêng tại Phnom Penh trong một cuộc đột kích nửa đêm và bị đưa đến nhà tù ở Tbong Khmum.

Tờ Phnom Penh Post dẫn lời phát ngôn viên Toà sơ thẩm Phnom Penh, ông Ly Sophana cho biết, sau khi xem xét vụ việc, thẩm vấn ông Sokha và xác minh bằng chứng, toà thấy có đủ cơ sở để truy tố ông Kem Sokha vì tội "cấu kết với thế lực nước ngoài" theo Điều 443 Bộ Luật Hình sự.

"Ông Kem Sokha - Chủ tịch CNRP - bị cảnh sát bắt vì phạm tội liên quan đến một kế hoạch bí mật và các âm mưu cấu kết với thế lực nước ngoài, gây ra hỗn loạn và ảnh hưởng đến Vương quốc Campuchia" - tuyên bố chính thức của toà cho biết. 

"Hành động bí mật cấu kết với nước ngoài là tội phản quốc" - tuyên bố viết tiếp.

Ông Sokha bị bắt vào nửa đêm ngày 3.9 sau khi xuất hiện một đoạn video clip từ năm 2013 trong đó ông này tuyên bố đã nhận được sự trợ giúp của Mỹ để lên kế hoạch cho sự nghiệp chính trị của mình. Ngày 4.9, ông Sokha bị ba công tố viên thẩm vấn hơn 4 tiếng tại nhà tù Trapaeng Phlong, Tbong Khmum.

Một trong năm luật sư của ông Sokha là Meng Sopheary cho biết, bà chỉ nghe nói về việc Chủ tịch CNRP bị buộc tội, nhưng không biết chính xác là gì, trong khi một luật sư khác nói rằng vẫn chưa được thông báo chính thức.

Một tuyên bố của chính phủ Campuchia hôm 3.9 cho biết, ông Kem Sokha vi phạm Điều 443 Bộ luật Hình sự vì "âm mưu cấu kết với nước ngoài", và có thể đối mặt án tù từ 15-30 năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại