Lần đầu tiên, Phủ quyết của Tổng thống Obama bị Quốc hội Mỹ bác bỏ

Phạm Huân |

Thượng viện và Hạ viện Mỹ ngày 28/9 đã bác bỏ phủ quyết của Tổng thống Obama đối với dự luật "Công lý chống hành động bảo trợ khủng bố".

Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình, phủ quyết của Tổng thống Obama bị Quốc hội Mỹ bác bỏ.

Tỷ lệ bỏ phiếu bác bỏ là khá cao tại cả Thượng viện và Hạ viện lần lượt là 97/1 và 348/77.

Trước khi Hạ viện bỏ phiếu, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Eernest, cho rằng đây là một hành động đáng xấu hổ nhất mà Thượng viện đã thực hiện kể từ năm 1983, ám chỉ lần cuối cùng Thượng viện bỏ qua phủ quyết với một tỷ lệ ủng hộ lớn.

Đạo luật "Công lý chống hành động bảo trợ khủng bố" sẽ cho phép gia đình các nạn nhân trong vụ khủng bố 11/9 được kiện Arab Saudi và các nước liên quan tới khủng bố tại các tòa án Mỹ một cách hợp pháp.

Tổng thống Obama ngày 23/9 đã phủ quyết dự luật và cho rằng các nước khác sẽ có những dự luật tương tự để kiện chính phủ Mỹ về những hoạt động của binh sỹ và các nhà ngoại giao nước này.

Tổng thống Obama cũng cho rằng dự luật sẽ ảnh hưởng xấu tới quan hệ với Arab Saudi, một trong những đồng minh quan trọng của Mỹ ở khu vực Trung Đông, và những đồng minh khác của Mỹ có thể liên quan tới khủng bố./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại