Thực hư chuyện Ukraine có thể tự sản xuất vũ khí hạt nhân?

Thùy Dương |

Một cựu đặc phái viên Ukraine tại NATO cho biết việc Kiev có thể tự sản xuất vũ khí hạt nhân.

Ukraine có năng lực trí tuệ, tổ chức và tài chính để phát triển và sản xuất vũ khí hạt nhân cho riêng mình, ông Peter Garashchuk, cựu đặc phái viên Ukraine tại NATO tuyên bố sốc trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Obozrevatel.

Cụ thể, ông Garashchuk nói rằng ngoài việc tạo ra bom nguyên tử, Kiev còn có khả năng phát triển đầu đạn hạt nhân toàn diện cho tên lửa.

“Nhà máy duy nhất sản xuất tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) được đặt tại thành phố Dnepropetrovsk của Ukraine và cả Mỹ, Nga, Trung Quốc đều không thể tạo ra một loại vu khi tương tự như tên lửa ICBM lớp Satan”, Garashchuk khẳng định.

Cựu đặc phái viên này cũng nhấn mạnh rằng, khi quyết định tự tạo ra vũ khí hạt nhân, Kiev không nên ngại các lệnh trừng phạt quốc tế.

Những lời lễ này được đưa ra ngày 9/12 của ông Garashchuk đã gây sốc dư luận. Bởi ngày 5/12/1994, các nhà lãnh đạo Nga, Ukraine, Kazakhstan, Belarus, Mỹ và Anh đã ký Bản ghi nhớ Budapest về Bảo đảm an ninh, buộc Kiev phải từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Sau đó, Ukraine đã tham gia vào Hiệp ước về Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại