Lần đầu có tướng Hàn Quốc giữ chức Phó Tư lệnh Quân đoàn Mỹ

TTXVN/Báo Tin tức |

Hãng tin Yonhap ngày 22/6 cho biết một quan chức quân đội Hàn Quốc sẽ lần đầu tiên đảm nhiệm chức vụ Phó Tư lệnh Quân đoàn 8 của Mỹ tại Hàn Quốc. Quyết định bổ nhiệm này là một động thái biểu trưng nhằm tăng cường liên minh quân sự khăng khít Hàn-Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Chuẩn tướng Kim Tae-up, 53 tuổi, sẽ làm việc cùng với 2 Phó Tư lệnh Quân đoàn 8 khác là người Mỹ gồm Thiếu tướng Arlan M. DeBlieck và Thiếu tướng Viet X.Luong (người Mỹ gốc Việt).

Tư lệnh Quân đoàn 8, Trung tướng Michael A. Bills, sẽ chủ trì buổi lễ nhậm chức của Tướng Kim Tae-up, dự kiến diễn ra ở tổng hành dinh Quân đoàn 8 ở Pyeongtaek, cách Seoul khoảng 70 km về phía Nam.

Ông Kim Tae-up đã đảm nhận nhiều vị trí trong Bộ Tư lệnh các lực lượng phối hợp Hàn Quốc-Mỹ, trong đó có vị trí phụ trách các chiến dịch và hoạt động quân sự.

Hồi năm 2010, ông đã đứng đầu Đơn vị Dongmyeong, một đơn vị quân đội Hàn Quốc tham gia Lực lượng tạm thời Liên hợp quốc tại Liban.

Hồi đầu năm vừa qua, ông Kim Tae-up được chọn là sĩ quan Hàn Quốc đầu tiên kể từ năm 2010 tham gia khóa huấn luyện sĩ quan cấp cao của Cục gìn giữ hòa bình của LHQ.

https://baotintuc.vn/quan-su/lan-dau-co-tuong-han-quoc-giu-chuc-pho-tu-lenh-quan-doan-my-20180622153358023.htm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại