Làm thịt dê nuôi 8 năm, phát hiện 6 vật nghi "dương bảo" quý hiếm

Gia Hưng |

Trong quá trình làm thịt con dê đã được nuôi 8 năm, anh Chiến bất ngờ phát hiện 6 vật thể lạ trong dạ dày, nghi là "dương bảo" quý hiếm.

Chủ nhân của những vật thể lạ nghi "dương bảo" quý hiếm là anh Phan Thế Chiến (SN 1984, chủ một nhà hàng bán thịt dê ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Theo anh Chiến, ngày 18/4, nhân viên nhà hàng anh đưa một con dê được mua ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh để làm thịt bán. Trong quá trình làm sạch dạ dày dê, nhân viên tại đây phát hiện 6 vật lạ có kích thước khác nhau nên báo lên chủ nhà hàng.

Tò mò vật thể lạ này, nhân viên cửa hàng đã dùng dao cắt một vật thể để xem nên chỉ còn lại 5.

Làm thịt dê nuôi 8 năm, phát hiện 6 vật nghi dương bảo quý hiếm - Ảnh 1.

5 vật thể lạ nghi là dương bảo quý.

Theo anh Chiến, những vật thể lạ này có mùi thuốc bắc, bên ngoài có nhiều xơ màu vàng nhạt.

Tìm hiểu, anh Chiến phát hiện những vật trên rất giống với loại "dương bảo" quý hiếm nên đã bảo quản cận trọng.

Nghe tin anh Chiến có những vật thể lạ nghi "dương bảo" quý, một số người đã đến hỏi mua với giá 150 triệu đồng nhưng anh chưa đồng ý.

Làm thịt dê nuôi 8 năm, phát hiện 6 vật nghi dương bảo quý hiếm - Ảnh 2.

Những vật thể này có xơ màu vàng nhạt.

Được biết con dê này được nhà hàng anh Chiến mua của một người dân ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Người chủ cho biết, con dê này đã nuôi hơn 8 năm nhưng rất chậm phát triển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại