Làm thế nào để sống xanh giữa thời “bê tông hóa”?

PR |

Khoảng 20 năm trở lại đây, cùng với tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế, diện mạo thủ đô không ngừng thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại. Tuy nhiên, đi liền với sự phát triển đó là tình trạng ô nhiễm môi trường, khói bụi, bê tông hóa khiến giấc mơ sống xanh trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Những không gian sống thiếu hụt cây xanh

Theo ước tính, hiện tỷ lệ cây xanh tính theo đầu người ở nội đô Hà Nội chưa đến 2m2 (trong khi đó ở Singapore: 30m2, Seoul: 41m2 hay Berlin: 50m2...). Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến 2030 tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỷ lệ cây xanh trung bình cũng mới đạt 10 - 15m2/người (tiêu chuẩn mà Liên Hợp Quốc đề ra là 39m2/người).

Làm thế nào để sống xanh giữa thời “bê tông hóa”? - Ảnh 1.

Được sống trong một căn hộ hội tụ những tinh hoa bậc nhất với các tiện ích đồng bộ, cao cấp là mơ ước của bất kỳ người dân nào.

Mới đây, để cải thiện tình trạng này, Thủ đô Hà Nội đặt mục tiêu trồng mới 1 triệu cây xanh vào năm 2020, song thực tế số lượng cây xanh tính tới thời điểm hiện tại vẫn còn quá khiêm tốn so với con số đề ra đó. Bức tranh về Hà Nội lúc này là những mảng màu xám xịt với bê tông, tường rào và những tòa nhà cao tầng…

Chưa bao giờ nhu cầu sống xanh trở nên cấp thiết và quan trọng đến vậy! Công viên cây xanh trở thành hạng mục không thể thiếu trong các dự án xây dựng nhà ở. Trong quyết định cấp phép phê duyệt dự án của cơ quan nhà nước đối với chủ đầu tư, công viên là hạng mục bắt buộc phải có, nhằm đảm bảo mảng xanh cho người dân khi đến ở.

Tuy nhiên, bất chấp những quy định đã có, rất nhiều dự án nhà ở hiện nay, chủ đầu tư lại "quên" đầu tư xây dựng công viên khi đã bán hết đất nền, căn hộ dẫn đến cảnh người dân sống tại các khu đô thị luôn cảm thấy "ngộp thở"…

Chia sẻ về nỗi bức xúc này, chị Mai Anh, người đã bỏ ra hơn 3 tỷ đồng mua một căn hộ thuộc dự án được gọi là "cao cấp" tại khu vực Linh Đàm cho biết, mong muốn của chị là được tận hưởng cuộc sống trong lành với không gian xanh, hồ nước. Tuy nhiên, trước khi chuyển về gia đình chị hào hứng bao nhiêu thì giờ ngao ngán bấy nhiêu.

"Tôi thật sự thất vọng về không gian sống ở đây. Mật độ xây dựng ở đây quá dày đặc khiến cuộc sống của chúng tôi vô cùng ngột ngạt. Xe cộ và khói bụi ầm ĩ suốt ngày khiến mỗi khi đi làm về, gia đình tôi thường không muốn xuống đất chơi mà chỉ ở lì trong căn hộ của mình", chị Mai Anh nói.

Đỏ mắt tìm căn hộ chuẩn sống xanh

Giữa thời buổi tấc đất, tấc vàng hiện nay, chia sẻ với báo chí, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính đã bày tỏ sự lo ngại: "Tại nhiều khu đô thị mới, chủ đầu tư tận dụng tối đa diện tích để xây dựng, làm mất đi không gian dành cho cây xanh. Một số dự án, chủ đầu tư còn tận dụng hệ thống cây xanh công cộng để làm cây xanh cho dự án".

Làm thế nào để sống xanh giữa thời “bê tông hóa”? - Ảnh 2.

Sunshine City – dự án hiếm hoi tại Thủ đô có cảnh quan, không gian xanh trong lành

Để giải quyết được vấn đề này, theo các nhà quản lý, yếu tố quan trọng hàng đầu có lẽ phải xuất phát từ cái Tâm và Tầm của chính chủ đầu tư, điều mà hiện nay không phải doanh nghiệp BĐS lớn nào cũng có thể làm được!

Khảo sát trên thị trường hiện nay, một số chủ đầu tư tầm cỡ như Vingroup, Sunshine Group,... đã dành nhiều tâm huyết xây dựng hệ sinh thái đa dạng, phong phú cho cộng đồng cư dân. 

Trong đó, Sunshine Group là một cái tên uy tín, được ghi nhận, đánh giá cao khi chủ đầu tư này sẵn sàng hi sinh diện tích thương mại để xây dựng dải tiện ích "khủng" mang đến một không gian sống thoáng đãng, trong lành, kèm theo đó là các dịch vụ đồng bộ, ưu việt, phục vụ tối đa nhu cầu hàng ngày của cư dân.

Tại hầu hết các dự án của Sunshine, người ta có thể dễ dàng nhận ra sắc xanh có mặt ở khắp mọi nơi, không chỉ xung quanh khu vườn treo, bể bơi, sân chơi thể thao mà còn tràn ngập trên các ban công, lan can và góc vườn xinh xắn ở các căn hộ. 

Sunshine Group đã thực sự chơi lớn khi không đặt nặng lợi nhuận về kinh tế lên trên hết, ưu tiên xây dựng những "giá trị thực" nhằm mang tới một cuộc sống hạnh phúc đích thực cho cư dân.

Làm thế nào để sống xanh giữa thời “bê tông hóa”? - Ảnh 3.

Tại Sunshine City, sắc xanh có mặt ở khắp mọi nơi…

Đơn cử như tại dự án Sunshine City (nằm trong khu đô thị Nam Thăng Long, Ciputra, Hà Nội), cuộc sống mỗi ngày của cư dân sẽ là một chuỗi những trải nghiệm đa dạng dành cho mỗi thành viên trong gia đình. 

Những người lớn tuổi có thể thong thả dạo bộ, hít thở không khí trong lành quanh hồ tiểu cảnh, đường dạo ven hồ, đài phun nước hoặc tham gia các câu lạc bộ yoga hay cờ tướng. Trong khi các ông bố kiêu hãnh vung gậy cho những cú swing đẹp mắt trên sân tập golf đẳng cấp của dự án "cùng họ Sunshine" kế cận - Sunshine Golden River thì các bà mẹ được tận hưởng thời gian thư giãn với spa 5 sao, còn những "cư dân nhí Sunshine" thì vui vẻ với các hoạt động giải trí như bơi lội, chơi game, chơi thể thao và được học trong môi trường giáo dục quốc tế chuẩn Canada Sunshine Maple Bear…

Với chuỗi tiện ích đỉnh cao cùng việc ứng dụng công nghệ 4.0 tân tiến, được biết, đây chính là một trong những lý do dự án giành giải thưởng "Nhà ở hạng sang tốt nhất Việt Nam" do Hội đồng Dot Property Vietnam Awards 2018 trao tặng.

Thông tin chi tiết về dự án Sunshine City

Website: http://city.sunshinegroup.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/sunshinecity.vn/

Hotline: 18006559

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại