Lâm tặc mang theo dao kiếm, cướp gỗ lậu bị kiểm lâm thu giữ

Bảo Ngọc |

Khi kiểm lâm đang thu giữ gỗ lậu thì bị các đối tượng lâm tặc dùng dao tấn công. Bọn chúng còn huy động thêm người đến hành hung người thi hành công vụ.

Ông Lê Thanh Tịnh, Giám đốc Ban Quản lý kiêm Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình), cho biết vụ việc xảy ra vào chiều 21/9 tại địa bàn xã Hóa Hợp (huyện Tuyên Hóa).

"Có 8 đồng chí tham gia bắt gỗ lậu thì tất cả đều bị xây xát. Trong đó có 2 người bị thương khá nặng và 1 người bị dao đâm vào hông đang phải điều trị tại bệnh viện", ông Tịnh nói.

Theo ông Tịnh, chiều 21/9, đơn vị nhận được tin báo từ người dân cho hay 1 xe ô tô 16 chỗ sẽ vận chuyển gỗ ra khỏi rừng. Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng huy động 8 đồng chí thuộc tổ kiểm lâm số 2 phối hợp với Trạm kiểm lâm Hóa Sơn triển khai lực lượng vây bắt.

Lâm tặc mang theo dao kiếm cướp gỗ lậu bị Kiểm lâm thu giữ - Ảnh 1.

Lâm tặc lấy lại gỗ lậu sau khi tấn công Kiểm Lâm

Tổ công tác phát hiện xe TOYOTA 16 chỗ BKS 73B – 002.01 có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh kiểm tra.

Tuy nhiên, các đối tượng này dừng xe và nhảy xuống lấy đá ném vào tổ công tác. Bọn chúng còn lấy 1 thanh kiếm Nhật và 1 ống tuýp sắt liên tục đe dọa đòi "xử".

"Anh em thấy tình hình nguy hiểm nên đã vào xe khóa cửa lại. Bọn chúng ở ngoài phá cửa xe, liên tục chửi, đe dọa nếu không mở cửa xe thì phá được sẽ đâm chết", anh Dương Quyết Thắng, Tổ phó Tổ kiểm lâm cơ động số 2, kể.

Anh Thắng cho biết khi anh vừa mở cửa thì bị 1 đối tượng dùng kiếm đâm liên tục 2 nhát. Anh Thắng né được 1 nhát nhưng cũng bị đâm vào hông.

"Bọn chúng thấy tôi bị thương thì quay lại xe, lái xe đâm thẳng vào xe chúng tôi nhưng chỉ sượt qua và lao xuống ruộng.

Xe của chúng tôi bị móp ở thùng.

Bọn chúng sau đó gọi điện huy động thêm 1 xe ô tô biển xanh có BKS 73C – 0004 chở thêm 15 tên côn đồ.

Nhóm 20 tên côn đồ này muốn cướp lại số gỗ trên xe 16 chỗ, liên tục đe dọa, chửi bới: "Bọn mày dám bắt gỗ tao à, tao dùng rựa chém chết...".

Tôi và anh Tám (1 kiểm lâm viên trong tổ) bị đánh nặng nhất. Bọn chúng dàn hàng ngang, cầm dao kiếm bao vây Tổ công tác rồi lấy xe máy chở gỗ lậu đi", anh Thắng nói.

Ông Tịnh cho hay vụ việc đã được thông báo lên Công an xã Hóa Sơn và Công an huyện Minh Hóa cùng phối hợp điều tra.

"Chúng tôi biết nhóm này do đối tượng Đinh Minh Tưởng (trú thôn Tăng Hóa, xã Hóa Sơn) cầm đậu. Tưởng là đầu nậu buôn gỗ cộm cán ở địa phương", ông Tịnh cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại