Làm quan VFF, muốn từ chức cũng đâu có dễ

Hoài Đan |

Nhiệm kỳ VII Liên đoàn bóng đá Việt Nam, 3/5 lãnh đạo trong Thường trực VFF đệ đơn từ chức nhưng muốn xin rút cũng không dễ.

VFF nhiệm kỳ VII mới chỉ đi qua được nửa chặng đường thì Chủ tịch Lê Hùng Dũng xin rút vì lý do sức khoẻ. Thế nhưng, ý định của ông Dũng không được chấp nhận, bởi việc tìm kiếm người thay thế không phải chuyện một sớm một chiều. Bên cạnh đó, cái ghế của ông Dũng có thể sẽ khiến nội bộ VFF từ chỗ xung đột ngầm đến "chiến tranh" thực sự.

Thế nên, ông Dũng đành chọn cách tự lui vào hậu trường, giao lại công việc cho cấp phó. Công việc ở VFF được quán xuyến bởi Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn. Ông Dũng trên danh nghĩa vẫn chỉ đạo mọi hoạt động của VFF nhưng không trực tiếp điều hành mà chỉ nghe báo cáo rồi ký.

Sau SEA Games 29, đến lượt bầu Đức xin từ chức theo lời hứa vì U22 Việt Nam bị loại sớm từ vòng bảng. Thực tế, ông Đức cũng đã có ý định xin rút lui từ trước đó. Ít tham gia vào công việc của VFF và cũng bất bình với nhiều vấn đề nên ông bầu này làm Phó Chủ tịch VFF mà sự đóng góp, trách nhiệm gần như không.

Nhận lời làm quan VFF bởi nể người bạn Lê Hùng Dũng nhưng đi qua được nửa chặng đường, bản thân bầu Đức và ông Dũng đã bắt đầu xuất hiện những độ vênh trong tư tưởng.

Mối quan hệ dần rạn nứt, và mọi thứ đã thực sự đổ vỡ ở cuối nhiệm kỳ khi việc chốt danh sách ứng viên xuất hiện tiêu chí "bằng đại học". Thế nhưng ai cũng hiểu đó là việc tích tụ của nhiều yếu tố và đấy là thời điểm "giọt nước tràn ly".

Quay trở lại việc bầu Đức từ chức, khi nguyện vọng của bầu Đức được trình ra cuộc họp Ban chấp hành VFF, gần 100% thành viên biểu quyết không đồng ý cho ông Đức nghỉ, đề nghị ở lại đến hết nhiệm kỳ. Và ông Đức vẫn cứ phải làm Phó Chủ tịch VFF dù tách hẳn ra đứng ngoài cuộc, thậm chí ra mặt đấu tranh, liên tục đả phá các quan chức VFF.

Bây giờ, đến lượt Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ đệ đơn từ chức vì chuyện cá nhân gây ảnh hưởng đến hình ảnh VFF. Ông Gụ đã ký đơn từ chức gửi Thường trực VFF. Tuy nhiên, việc ông Gụ có được từ chức hay không phải chờ ý kiến Ban chấp hành VFF ở cuộc họp sắp tới.

Ông Gụ từ chức nhưng đâu có dễ, bởi trước đó lãnh đạo VFF từng có ý định triệu tập cuộc họp bất thường của Ban chấp hành để kỷ luật ông Gụ.

Đúng là bi hài kịch, quan chức VFF khóa VII thi nhau từ chức với xin nghỉ trong khi "cuộc chiến" trước thềm Đại hội VIII lại căng thẳng, quyết liệt khi có nhiều ứng viên tham dự để chạy đua vào những chiếc ghế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại