Làm nhà tiền chế, nam thanh niên ở Phú Quốc bị điện giật tử vong

Anh Thy |

Nam thanh niên ở Phú Quốc (Kiên Giang) trong lúc thi công nhà tiền chế đã bị điện giật tử vong.

Chiều 6-10, tin từ Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc cho biết vừa tiếp nhận một thi thể của nam thanh niên bị điện giật tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, anh Nguyễn Lê Trường Hận (24 tuổi; ngụ ở ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc) đang thi công công trình nhà tiền chế ở ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc thì bị điện giật tử vong. 

Ngoài Hận ra, còn có một nam thanh niên tên Lâm cũng bị điện giật nhưng may mắn thoát chết, đang trong tình trạng hoảng loạn.

Bà Út Lượm, mẹ của nạn nhân, cho biết bà là người sống ở Phú Quốc, không có nhà cửa nên đang thuê nhà trọ để ở. Bà chỉ có Hận là đứa con duy nhất. Hôm qua, chiếc xe máy của bà bị hư nên bà xin tiền để sửa, Hận nói ngày mai nhận tiền về đưa cho mẹ vài triệu để tiêu. Đến trưa nay, khi đang chuẩn bị ăn cơm thì nghe mọi người báo tin con bị điện giật chết.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Ban Nhân dân ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, cho biết hoàn cảnh của gia đình Hận khó khăn, không có nhà cửa không biết làm đám tang ở đâu, giờ ấp tổ chức đám tang cho Hận ở mảnh đất trống sát bên văn phòng ấp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại