Kỳ tích: 2 bệnh viện hợp sức cứu nam thanh nhiên bị tai nạn chỉ còn 1% cơ hội sống

Phan Nhơn |

Một thanh niên ở TP HCM nguy kịch vì tai nạn giao thông vừa được cứu sống nhờ kích hoạt báo động đỏ liên viện.

Ngày 8/8, Đại tá Trần Lê Đồng, Phó giám đốc BV Quân Y 175 cho biết, trước đó anh Đ.N.H (24 tuổi, ngụ Hiệp Thành, quận 12, TP HCM) nhập viện trong tình trạng bị sốc đa chấn thương, vỡ khung chậu dạng hiếm gặp, tổn thương toàn bộ vùng trực tràng hậu môn, gãy xương đùi, tiên lượng chỉ có 1% cơ hội sống.

Ngay sau đó, bác sĩ nhiều chuyên khoa đã tích cực phối hợp cấp cứu bệnh nhân giúp qua cơn nguy kịch. Song sau một tuần bệnh cảnh bệnh nhân bắt đầu xấu, xuất hiện tình trạng chảy máu nhiều ở vùng hậu môn.

"Chúng tôi nhận định đây là trường hợp tổn thương mạch máu vùng trực tràng cần được phẫu thuật. Tuy nhiên, sức khỏe của bệnh nhân rất yếu, không cho phép tiến hành phẫu thuật", bác sĩ Đồng nói.

Trước tình thế nguy kịch, bệnh viện 175 đã phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy tiến hành nút mạch cầm máu cấp cứu cho nạn nhân. Ưu điểm của kỹ thuật nút mạch là ống rất nhỏ, đưa các vật liệu vào nút phình lại, bệnh nhân hồi phục rất nhanh. Những vị trí khó, không thể phẫu thuật vẫn nút được, nhờ đó bệnh nhân có cơ hội được cứu sống.

Hiện, sức khỏe bệnh nhân đã ổn, có thể xuất viện trong thời gian tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại