Kỷ lục bơi tồn tại gần 70 năm ở ASIAD bị phá 2 lần liên tiếp trong một ngày

Nguyễn Anh Dũng (S5) |

Ở lần thứ hai xuất hiện tại Á vận hội, nội dung 800 mét tự do nam liên tục đón những kỷ lục mới.

Tại chung kết nội dung 800 mét tự do nam tối 20/8, kình ngư Sun Yang của Trung Quốc về đích đầu tiên với thời gian 7 phút 48 giây 36, phá kỷ lục vừa mới lập của Prawira Aflah Fadian.

Trước đó vài giờ, Prawira Aflah Fadian, kình ngư 20 tuổi người Indonesia đứng nhất vòng loại với thành tích 8 phút 3 giây 87, đoạt tấm vé vào chung kết đồng thời phá kỷ lục tồn tại gần 7 thập kỷ ở Á vận hội.

Kỷ lục cũ ở nội dung này thuộc về Neo Chwee-Kok, vận động viên bơi người Singapore. Tại ASIAD 1951 cách đây 67 năm, ông hoàn thành 800 mét tự do nam với thành tích 11 phút 2 giây 20.

Kỷ lục bơi tồn tại gần 70 năm ở ASIAD bị phá 2 lần liên tiếp trong một ngày - Ảnh 1.

Bảng xếp hạng chung kết nội dung 800 mét tự do nam.

Tuy nhiên, đây mới là lần thứ hai nội dung 800 mét tự do nam xuất hiện ở Á vận hội. Lần đầu cách đây đúng… 67 năm, ở ASIAD năm 1951. Đó là nguyên nhân lý giải vì sao kỷ lục này bị phá liên tiếp 2 lần trong một ngày.

Cũng ở nội dung 800 mét tự do nam, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng của đoàn Việt Nam đã giành HCĐ với thời gian 7 phút 54 giây 32.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại