Kỳ lạ người phụ nữ chấp nhận mang thai cùng lúc với 2 người đàn ông, tạo ra cặp song sinh cùng mẹ khác bố

Gia Hạnh |

Cặp song sinh người Anh là minh chứng thực tế nhất cho sự kỳ diệu của y học hiện đại.

Alexandra và Calder là cặp song sinh khỏe mạnh như bao cặp bình thường khác. Tuy nhiên, điểm đặc biệt của cặp song sinh này là được thụ tinh bởi hai ông bố người Anh Simon -Graeme Berney-Edwards và người mẹ trung gian Meg Stone. 

Graeme là bố của Calder, Simon là bố của Alexandra.

Kỳ lạ người phụ nữ chấp nhận mang thai cùng lúc với 2 người đàn ông, tạo ra cặp song sinh cùng mẹ khác bố - Ảnh 1.

Alexandra (trái) và Calder là cặp song sinh cùng mẹ khác bố. Ảnh: Mirror

Cả hai là anh em song sinh bởi một nửa phôi thai được thụ tinh với tinh trùng của Graeme, nửa còn lại là của Simon. Quá trình thụ tinh trong ống nghiệm tốn gần 33.000 USD.

“Thật kỳ diệu khi tôi và Graeme có thể trở thành bố của một trong hai anh em song sinh. Meg thật tuyệt vời khi chấp nhận mang thai cho hai người đàn ông cùng lúc. 

Cũng phải nhắc đến công nghệ thụ tinh trong ống nghiệm tuyệt vời đã giúp chúng tôi hiện thực hóa ước mơ. Tôi và Graeme luôn khao khát có con”, The Sun dẫn lời chia sẻ của Simon trên trang Mirror.

Kỳ lạ người phụ nữ chấp nhận mang thai cùng lúc với 2 người đàn ông, tạo ra cặp song sinh cùng mẹ khác bố - Ảnh 2.

Simon (trái), Meg (giữa) và Graeme. Ảnh: Mirror

Hai ông bố người Anh phải bay tới Mỹ để thực hiện phương pháp thụ tinh vì nó chưa được thực hiện ở Anh.

Cả hai biết người mẹ trung gian Meg, 32 tuổi, đến từ Canada qua mạng trực tuyến. Một phụ nữ giấu tên cho Simon và Graeme trứng. Cả hai thụ tinh trong ống nghiệm tại Los Angeles. Trứng thụ tinh sau đó được làm lạnh và 6 tháng sau phôi thai được cấy vào tử cung của người mẹ trung gian Meg.

Meg sinh Alexandra và Calder ở tuần thai thứ 36. Hai ông bố người Anh luôn túc trực ở bên Meg trong suốt thời gian ấy. Khoảng 7 tuần sau đó, Simon và Graeme bay về London cùng hai con.

“Chúng tôi không thể quyết định được ai là bố đẻ của cặp song sinh. Graeme muốn nhường vinh dự đó cho tôi nhưng tôi nghĩ cả hai đều có quyền như nhau. 

Cuối cùng, các bác sĩ nói rằng cả tôi và Graeme đều là bố đẻ”, Simon chia sẻ.

Trong khi đó, Meg cho hay: “Tôi thấy hồ sơ của Simon và Graeme trên website mang thai hộ. Họ có nụ cười thật đáng yêu. 

Tôi vừa mới chia tay chồng nhưng chưa sẵn sàng có con thứ 3 nên tôi nghĩ mình có thể giúp đỡ ai đó. Simon và Graeme giờ đây giống như những đứa em của tôi vậy”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại