Kỳ lạ cậu bé như thỏi nam châm, có thể hút vật dụng kim loại trên người

Ngọc Bích |

Cậu bé Zulfikar Ibrahim đã khiến nhiều người ngạc nhiên về khả năng hút vật kim loại như một thỏi nam châm.

Zulfikar Ibrahim, sống ở thành phố cảng Latakia, Syria, trở nên nổi tiếng vì khả năng kỳ lạ của mình. Phần bụng của cậu có thể gắn vô số những vật dụng kim loại lên trên mà không hề bị rơi.

Cậu bé Zulfikar Ibrahim có thể hút đồ kim loại như một thỏi nam châm sống.

Theo RT, gia đình cậu bé phát hiện ra khả năng kỳ lạ này trong một bữa ăn. Khi chiếc thìa trên tay rơi xuống đất, Zulfikar cúi xuống nhặt, nhưng tình cờ thìa lại bị mắc vào phần bụng của cậu bé và không “chịu” rời đi.

Tò mò về điều đó, cậu bé tiếp tục đặt thêm một chiếc dĩa và một cái thìa khác lên bụng, quả nhiên chúng vẫn không rơi.

Sau khi phát hiện ra điều này, ông bà cậu bé đã tìm hiểu và biết được trên thế giới cũng có một số trường hợp tương tự.

Tuy vậy, họ vẫn lo lắng cho đứa cháu trai khi mắc tình trạng kỳ lạ. Họ hy vọng hiện tượng này sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của Zulfikar. Ông của Zulfikar đang mong chờ một lời giải thích từ các nhà khoa học về hiện tượng hút nam châm.

Kỳ lạ cậu bé như thỏi nam châm, có thể hút vật dụng kim loại trên người - Ảnh 1.

Một số người tin rằng, hiện tượng từ tính trên đơn giản chỉ là sự tiếp xúc có ma sát giữa da người và đồ vật.

Năm 2014, Nikolai Kryaglyachenko, một học sinh người Nga cũng từng trở thành tiêu điểm của truyền thông khi khẳng định rằng, một sự cố về điện đã mang lại cho cậu nguồn sức mạnh từ tính.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại