#Kỳ họp Lưỡng hội 2018 của Trung Quốc

1/100

Trung Quốc không tìm kiếm bá quyền (!)

Trung Quốc không tìm kiếm bá quyền (!)
Quốc tế 2018-03-21T10:14:00

Bắc Kinh sẽ tiếp tục chiến dịch bài trừ tham nhũng và làm trong sạch đội ngũ đảng viên

Bộ tứ vừa được ông Tập "chọn mặt gửi vàng" để giải quyết mọi chuyện với Mỹ gồm những ai?

Bộ tứ vừa được ông Tập "chọn mặt gửi vàng" để giải quyết mọi chuyện với Mỹ gồm những ai?
Quốc tế 2018-03-21T07:13:00

Kết thúc kỳ họp Quốc hội khóa 13, Trung Quốc đã hé lộ phần lớn những nhân vật then chốt sẽ tham gia xử lý các vấn đề trong quan hệ phức tạp giữa nước này với Mỹ.

Nội các Trung Quốc gây bất ngờ

Nội các Trung Quốc gây bất ngờ
Quốc tế 2018-03-20T09:30:00

Quốc hội Trung Quốc đã đưa cố vấn kinh tế quan trọng của Chủ tịch Tập Cận Bình lên một trong những vị trí hàng đầu chính phủ ngày 19-3 giữa lúc Bắc Kinh đang thẳng tay với các hoạt động tài chính rủi ro và vay nợ.

Cố vấn kinh tế hàng đầu của ông Tập Cận Bình đắc cử Phó Thủ tướng Trung Quốc

Cố vấn kinh tế hàng đầu của ông Tập Cận Bình đắc cử Phó Thủ tướng Trung Quốc
Quốc tế 2018-03-19T09:28:00

Ông Lưu Hạc - cố vấn kinh tế hàng đầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã được bầu làm Phó thủ tướng Quốc vụ viện cùng các ông Hàn Chính, Hồ Xuân Hoa và bà Tôn Xuân Lan.

Từng bị xóa bỏ và chỉ có tính tượng trưng: Những thăng trầm của chức danh Chủ tịch nước TQ

Từng bị xóa bỏ và chỉ có tính tượng trưng: Những thăng trầm của chức danh Chủ tịch nước TQ
Quốc tế 2018-03-18T20:00:00

Theo Hiến pháp Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc là nguyên thủ mang tính tượng trưng.

Ông Lý Khắc Cường tái đắc cử Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc

Ông Lý Khắc Cường tái đắc cử Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc
Quốc tế 2018-03-18T09:46:00

Ông Lý Khắc Cường sẽ tiếp tục cương vị Thủ tướng Quốc vụ viện nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Dương Hiểu Độ trở thành tân Chủ nhiệm Ủy ban giám sát quốc gia Trung Quốc

Ông Dương Hiểu Độ trở thành tân Chủ nhiệm Ủy ban giám sát quốc gia Trung Quốc
Quốc tế 2018-03-18T09:23:00

Sau kết quả biểu quyết tán thành tại phiên họp Quốc hội sáng nay, ông Dương Hiểu Độ được bầu làm người đứng đầu siêu cơ quan chống tham nhũng tại Trung Quốc.

Chuyên gia Trung Quốc: Ông Tập Cận Bình có khả năng nắm quyền đến năm 2037

Chuyên gia Trung Quốc: Ông Tập Cận Bình có khả năng nắm quyền đến năm 2037
Quốc tế 2018-03-15T19:36:00

Theo học giả của SCMP, ông Tập Cận Bình nhiều khả năng sẽ nắm quyền thêm vài nhiệm kỳ, chứ khó có thể duy trì quyền lực trọn đời.

Xem tiếp
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại