Kuwait "đuổi" Đại sứ Philippines về nước sau bê bối giải cứu lao động

H.Liên |

Hôm 25.4, Kuwait đã lệnh cho Đại sứ Philippines rời đi trong vòng một tuần đồng thời triệu đặc phái viên của của nước này tại Philippines về nước để trao đổi sau khi nhân viên Đại sứ quán tìm cách "giải cứu" người lao động Philippines khi có báo cáo về bạo hành.

Đây là diễn biến mới nhất trong vụ bê bối lao động kéo dài 3 tháng qua giữa hai nước. Vụ việc xuất phát từ các báo cáo về việc một số lao động Philippines được cho là đã buộc phải tự sát do chủ sử dụng lao động người Kuwait bạo hành.

Sau báo cáo trên, Philippines cấm cử người lao động đến Kuwait và hai nước đã làm việc theo thỏa thuận bảo vệ lao động làm việc ở nước ngoài.

Hôm 24.4, Philippines cũng đã xin lỗi vì những gì Kuwait xem là vi phạm "trắng trợn" chủ quyền của nước này. Bộ trưởng ngoại giao Philippines cho biết, Đại sứ quán buộc phải "hỗ trợ" những người lao động Philippines đang tìm kiếm sự giúp đỡ trong tình huống đối mặt giữa sống và chết.

Bộ Ngoại giao Kuwait tuyên bố cho Đại sứ Philippines ba ngày để cung cấp tên của những công dân Philippines ở Kuwait mà nước này gọi là những người lao động bị "bắt cóc" từ nhà chủ sử dụng lao động. Thêm vào đó, Bộ Ngoại giao Kuwait cho biết vẫn chưa nhận được phản hồi từ Đại sứ quán.

Các lực lượng an ninh Kuwait "sẽ tiếp tục truy đuổi những người vi phạm an ninh của đất nước" và đưa họ ra xét xử, Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết hành động của chính phủ Kuwait là "gây xáo trộn sâu sắc" và không phù hợp với cam kết của Đại sứ Kuwait trong cuộc gặp với Bộ trưởng Alan Peter S. Cayetano hôm 24.4.

"Trong các cuộc thảo luận ở mọi cấp độ với Kuwait, Philippines luôn nhấn mạnh rằng sự an toàn của công dân Philippines ở bất cứ nơi nào sẽ luôn luôn ưu tiên cao nhất", tuyên bố nhấn mạnh.

Người giúp việc chiếm hơn 65% trong số hơn 260.000 người Philippines ở Kuwait, theo Bộ trưởng Ngoại giao Philippines.

Hồi tháng 2, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte kêu gọi người lao động Philippines ở Kuwait trở về nhà sau khi phát hiện thi thể của một người giúp việc trong tủ đông của một ngôi nhà bỏ hoang. Sau đó, ông tuyên bố, sẽ lập danh sách các trường hợp lao động nhập cư người Philippines bị ngược đãi được báo cáo cũng như chưa được báo cáo.

Nhiều quốc gia vùng Vịnh được tuyển dụng lao động nước ngoài theo một hệ thống bảo trợ cho phép chủ sử dụng lao động giữ hộ chiếu và kiểm soát toàn bộ thời gian lưu trú của họ, theo Reuters.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại