KQ Nga tung tuyệt chiêu săn trùm khủng bố ở Syria: Lập tức 30 thủ lĩnh khét tiếng mất mạng

Tuấn Sơn |

Theo Bộ Tổng tham mưu QĐ Nga, Không quân nước này đã áp dụng chiến thuật săn các trùm khủng bố khét tiếng ở Syria, giết chết 30 tướng lĩnh cấp cao trong chưa đấy 2 tuần.

Tướng Sergey Rudskoy - Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu QĐ Nga cho biết, hiện nay lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chỉ còn kiểm soát được dưới 8% lãnh thổ Syria. Còn KQ Nga đã đổi chiến thuật mới, tập trung săn diệt các trùm khủng bố và chỉ trong 2 tuần đầu tháng 10, đã có hơn 30 thủ lĩnh khét tiếng phải đền mạng.

"Trọng tâm của các cuộc không kích là tiêu diệt các tướng lĩnh, chỉ huy cấp cao của các nhóm khủng bố. Kể từ đầu tháng 10 tới nay, đã có 31 chỉ huy khủng bố khét tiếng bị thiệt mạng", tướng Sergey Rudskoy cho biết.

Theo vị tướng Nga, vào ngày 03/10, thủ lĩnh của nhóm khủng bố Jabhat al-Nusra là Abu Mohammad al-Julani đã bị thương nặng còn cánh tay phải của hắn, Ahmad al-Gizai đội trưởng đội bảo vệ cùng nhiều chỉ huy chiến trường khét tiếng đã bị tiêu diệt.

Ông Rudskoi cũng tuyên bố rằng, trong tuần qua, Không quân Nga đã thực hiện 383 vụ không kích ở gần Deir ez-Zor, tiêu diệt 993 mục tiêu của lực lượng khủng bố IS.

Ông bổ sung rằng, 3 đòn tập kích đường không bằng tên lửa hành trình Kh-101 phóng đi từ một máy bay ném bom chiến lược Tu-95 và tên lửa Kalibr phóng đi từ các tàu ngầm đã đánh trúng các cơ sở lớn của khủng bố.

"Các vũ khí có điều khiển chính xác tầm xa của Nga đã phá hủy 37 mục tiêu gồm các kho đạn dược, các bãi tập trung đông sinh lực và phương tiện cơ giới cũng như các trung tâm chỉ huy liên lạc", tướng Rudskoi cho biết. "Tính tới ngày hôm nay, các nhóm khủng bố chỉ còn kiểm soát được dưới 8% lãnh thổ Syria, tương đương với 14.800km2".

Không quân Nga sẽ tiếp tục tiến hành chiến dịch truy quét các tay súng khủng bố thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và Jabhat al-Nusra cho tới chừng nào chúng bị tiêu diệt hoàn toàn, tướng Cục trưởng Cục tác chiến Nga tuyên bố.

Không quân Nga tiêu diệt quân IS trên đường tháo chạy tại Aqerbat, Syria ngày 19/8. Nguồn: RT

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại