Việt Nam dễ 'vô địch' về casino

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết, trước đây chỉ có một tỉnh xin làm casino, nay đã có 10 tỉnh xin làm.

Mở sòng bài để tăng thu ngân sách

Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết dự thảo Nghị định kinh doanh casino đã được Chính phủ xem xét để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp diễn ra ngày 17/4. Bộ Tài chính cho biết hiện nay cả nước đã có 7 casino được cấp phép. Trong đó, có 6 dự án đã hoạt động tại Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu. Đa số các casino đều có quy mô nhỏ, chỉ có người nước ngoài và Việt kiều được vào chơi. Riêng casino tại Nam Hội An (Quảng Nam) chưa hoạt động vì nhà đầu tư Genting Malaysia Berhard đã rút lui sau 2 năm tìm kiếm cơ hội với đối tác là Tập đoàn Vinacapital.

Không từ bỏ mục đích, cuối năm ngoái, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai đã đề xuất UBND tỉnh Quảng Nam cho phép Vinacapital điều chỉnh sang liên doanh với đối tác mới là Tập đoàn Peninsula Pacific của Mỹ. Quy mô dự án được đề xuất giảm từ 1.538 ha xuống còn 1.000 ha nhưng hạng mục sòng bài lại tăng từ 70 bàn lên 90 bàn.

Đối với dự án Hồ Tràm Strip (Bà Rịa - Vũng Tàu), nhà đầu tư cũng nôn nóng đề nghị Chính phủ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, cho phép đưa hạng mục casino vào hoạt động trước thời hạn và xin cơ chế thí điểm cho người Việt vào chơi. Sòng bài này đã mở cửa vào tháng 7/2013.

Nhập mô tả cho ảnh
Casino trong khu phức hợp Hồ Tràm Strip mang phong cách Las Vegas đầu tiên tại Việt Nam.

Theo quy định hiện hành, chính quyền địa phương phải lo thu/chi ngân sách nên việc trông chờ vào casino như đòn bẩy kinh tế đang dẫn đến cuộc chạy đua mở sòng bài. Mặc dù số liệu chính thức về kinh doanh sòng bài không được công bố chính thức nhưng cuộc đua mở sòng bài đang trở nên quyết liệt ở Việt Nam. Không chỉ các địa phương có đặc khu kinh tế như Quảng Ninh, Phú Quốc tha thiết đề nghị phải có sòng bài mới thu hút được nhà đầu tư lớn và khách du lịch lắm tiền đến tiêu dùng để tăng thu ngân sách mà ngay cả các địa phương nhỏ như Vĩnh Phúc cũng muốn mở casino ở khu du lịch Tam Đảo.

Cân nhắc lợi ích

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, các sòng bài đang hoạt động thí điểm tại Việt Nam năm 2012 đạt tổng doanh thu 930 tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 254 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 200-500 người/dự án. Nhưng tại các cuộc tiếp xúc, hội thảo, nhà đầu tư đều nói sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các ông chủ sòng bài đến từ những lợi thế về dân số và vị trí địa lý.

Cụ thể là Việt Nam chỉ cách nhiều thủ đô ở châu Á một vài giờ bay, rất gần Trung Quốc là nơi có nhiều khách chơi bạc. Hơn nữa, Việt Nam có 90 triệu dân, 1/3 dưới 30 tuổi với mức thu nhập đang được cải thiện. Nhà đầu tư ở Hồ Tràm còn khẳng định casino này hoàn toàn có thể chia sẻ khách đánh bạc ở Macau.

Nhưng các chuyên gia kinh tế lại không cùng quan điểm như vậy. “Địa phương lấy việc mở casino làm đòn bẩy kinh tế là sai lầm. Nếu vậy, tại sao Trung Quốc không mở casino trong lục địa mà chỉ đặt ở Macau. Thái Lan không có sòng bạc, Singapore năm 2011 mới cho mở dù là đảo quốc có nền kinh tế phát triển rất mạnh”, GS Nguyễn Mại dẫn chứng. Đòn bẩy kinh tế khi thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), theo GS Nguyễn Mại phải là công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao; là cải cách hành chính và chống tham nhũng.

“Nếu 10 tỉnh đề xuất mà đều được chấp thuận thì có lẽ Việt Nam vô địch về sòng bài. Cần cân nhắc lợi hại và không nên kích thích máu cờ bạc của người dân”, GS Nguyễn Mại trăn trở.

 

Phú Quốc: Chưa có nhà đầu tư xứng tầm

Casino Phú Quốc (Kiên Giang) thuộc khu nghỉ dưỡng phức hợp với tổng diện tích 135 ha ở ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm. Trong đó có hơn 30 ha sẽ dành xây dựng từ 200 đến 400 bàn đánh bạc, 2.000 máy chơi bạc. Nhà đầu tư muốn tham gia dự án phải có cam kết về vốn ít nhất khoảng 4 tỷ USD.

Ông Nguyễn Khắc Ghi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, cho biết hiện dự án casino Phú Quốc gần như giậm chân tại chỗ vì có nhiều nhà đầu tư cứ đến rồi đi chứ chưa thật sự có tâm huyết hoặc đủ tiềm lực về tài chính. “Nhiều người cho rằng nguyên nhân các nhà đầu tư chưa mặn mà vì nó quá xa khu dân cư là không đúng bởi có nhiều nước xây dựng casino trên đỉnh núi mà khách vẫn leo lên chơi. Tuy nhiên, tỉnh sẵn sàng chọn địa điểm khác thích hợp nếu như có nhà đầu tư đủ tầm”, ông Ghi khẳng định.

Đà Nẵng: Casino tạo cú hích du lịch

Ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, cho biết từ khi TP có khu vui chơi có thưởng nằm trong khu nghỉ dưỡng Silver Shores International Resort (quận Ngũ Hành Sơn) đã thu hút rất lớn lượng du khách đến với Đà Nẵng. Năm 2013, lượng khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng tăng 17,8% so với năm 2012. Đặc biệt, vào khoảng năm 2007 - 2009, các chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng đã bị ngừng hoạt động do không có khách thì sang đầu năm 2010, TP này đã nối lại các chuyến bay đến từ Nhật Bản, Hồng Kông, Hàn Quốc, Vũ Hán, Macau, Thượng Hải (Trung Quốc)...

Bà Rịa - Vũng Tàu: Casino giải quyết việc làm

Dự án khu phức hợp Hồ Tràm Strip (Bà Rịa - Vũng Tàu) có vốn đầu tư lên đến 4,2 tỉ USD trên diện tích gần 170 ha do Công ty Asian Coast Development Limited làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công năm 2008 và hiện nhiều hạng mục đã được đưa vào hoạt động, trong đó có khu vui chơi có thưởng.

Đây là nơi được thí điểm hình thức casino mang phong cách Las Vegas đầu tiên tại Việt Nam. Theo kế hoạch, casino sẽ có sân khấu và một khu vực riêng biệt dành cho khách VIP chơi game với khoảng 2.000 máy đánh bạc điện tử và 180 bàn chơi bài trực tiếp.

Hiện Hồ Tràm Strip đã mang lại 4.600 việc làm trong quá trình xây dựng và đang tuyển dụng thêm hơn 2.000 nhân sự.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại