Tỷ phú Trung Quốc chi 900 triệu USD xây tòa nhà chọc trời tại Mỹ

Tỷ phú giàu nhất Trung Quốc Vương Kiện Lâm vừa lên kế hoạch sẽ xây dựng một tòa nhà chọc trời tại thành phố Chicago, Mỹ.

Theo tờ Thời báo Hoàn cầu, ông Vương - Chủ tịch Tập đoàn Đại Liên Vạn Đạt sẽ đầu tư 900 triệu USD để xây dựng một tòa nhà cao 89 tầng, nằm bên bờ sông Chicago. Tòa nhà gồm một khách sạn 5 sao và những căn hộ cao cấp.

Tỷ phú giàu nhất Trung Quốc Vương Kiện Lâm

Tỷ phú Vương cho hay ông đầu tư vào Chicago chỉ là bước đầu để công ty thâm nhập thị trường bất động sản Mỹ. Sau đó, Đại Liên Vạn Đạt sẽ đầu tư thêm nhiều dự án bất động sản mới tại các thành phố lớn của Mỹ như New York, Los Angeles, San Francisco và trở thành công ty chiếm thị phần lớn tại nước này. Dự kiến, tòa nhà được khởi công xây dựng năm nay và dự kiến hoàn thành vào năm 2018.

Trước đó, tỷ phú Vương Kiện Lâm đã chi 360 triệu USD mua tòa tháp Edificio Espana ở thủ đô Madrid từ ngân hàng lớn nhất của Tây Ban Nha là Santander. Tòa tháp cao 25 tầng với 184 căn hộ và 1 khách sạn 307 phòng, hồ bơi, đủ chỗ cho 1.200 người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại